Đảng cầm quyền Campuchia đặt niềm tin vào chính phủ ông Hun Manet

(PLO)- Đảng Nhân dân Campuchia tin tưởng chính phủ mới dưới sự lãnh đạo của ông Hun Manet sẽ hoạt động suôn sẻ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền bày tỏ sự tin tưởng chính phủ mới dưới sự lãnh đạo của ông Hun Manet sẽ hoạt động suôn sẻ sau khi các bộ trưởng nội các mới tuyên thệ nhậm chức vào ngày mai (22-8).

Ông Hun Manet (người đứng trước) và các thành viên nội các sắp nhậm chức chụp hình chung tại bữa ăn tối do Thủ tướng sắp mãn nhiệm Hun Sen chủ trì ngày 10-8. Ảnh: KHMER TIMES

Ông Hun Manet (người đứng trước) và các thành viên nội các sắp nhậm chức chụp hình chung tại bữa ăn tối do Thủ tướng sắp mãn nhiệm Hun Sen chủ trì ngày 10-8. Ảnh: KHMER TIMES

Phản ứng trước sự phản đối của các nhân vật đối lập với quá trình chuyển tiếp chính phủ ở Campuchia, phát ngôn viên của CPP – ông Sok Eysan nhấn mạnh sau cuộc tổng tuyển cử, quyền lãnh đạo đất nước vẫn thuộc về đảng chiến thắng. “Ngay cả khi họ (các đảng thua cuộc và nhóm đối lập) không ủng hộ quá trình chuyển giao quyền lực ở Campuchia, nó vẫn diễn ra suôn sẻ. Họ hoàn toàn không có quyền phản đối”.

Nội các mới hầu hết người trẻ - gồm 30 Bộ trưởng cùng 10 Phó Thủ tướng và 11 Bộ trưởng Cao cấp - sẽ nhậm chức vào ngày 22-8, một ngày sau khi Quốc hội khóa VII khai mạc kỳ họp thứ nhất dưới sự chủ trì của Quốc vương Norodom Sihamoni, tờ Khmer Times đưa tin ngày 21-8.

Ông Eysan cho biết toàn bộ 120 nhà lập pháp của CPP, trong tổng số 125 thành viên mới được bầu của Quốc hội khóa VII, sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình sau khi tuyên thệ nhậm chức.

Theo Tổng thư ký Quốc hội Leng Peng Long, nhiều nhân vật lãnh đạo cấp cao, nhà ngoại giao nước ngoài và đại diện một số tổ chức phi chính phủ đã được mời để chứng kiến phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa mới ngày 21-8.

Phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh Katherine Diop ngày 20-8 cho biết Đại sứ Mỹ Patrick Murphy sẽ tham gia đoàn ngoại giao nước ngoài dự phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa mới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.