Dán tờ rơi, vẽ tranh tường tại nơi công cộng bị phạt đến 4 triệu đồng

(PLO)- Người nào dán, vẽ lên tường, cột điện tại khu dân cư, nơi công cộng mà chưa được phép thì bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng. Nếu là tổ chức thực hiện hành vi này sẽ bị phạt từ 2-4 triệu đồng.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 144/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

Đây được cho là một trong những Nghị định quy định xử phạt hành chính quan trọng, có phạm vi rộng và bao quát nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và được nhiều người quan tâm.

Một trong những hành vi mà chúng ta cũng thường xuyên gặp phải là việc dán tờ rơi, vẽ tranh, phun sơn lên các bức tường, cột điện của nhiều người.

Liên quan đến nhóm hành vi này tại điểm l, Khoản 2, Điều 7, Nghị định 144/2021 quy định phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với người nào phun sơn, viết, vẽ, dán, gắn hình ảnh, nội dung lên tường, cột điện hoặc các vị trí khác tại khu vực dân cư, nơi công cộng, khu chung cư, nơi ở của công dân hoặc các công trình khác mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp tổ chức vi phạm mức phạt sẽ tăng gấp đôi, tức sẽ bị phạt tiền từ 2-4 triệu đồng.

Theo quy định trước đây tại Khoản 1, Điều 51, Nghị định 158/2013 (đã hết hiệu lực) cũng quy định hành vi vẽ quảng cáo lên cột điện, tường công cộng bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với cá nhân; bị phạt từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với tổ chức.

Như vậy, có thể thể Nghị định 144/2021 đã quy định cụ thể, chặt chẽ và bao quát hơn (không chỉ là dán, vẽ quảng cáo mới bị phạt) so với quy định cũ.

Do đó mà bất kể các nhân, tổ chức nào vẽ, dán nội dung trên các bức tường, cột điện tại các khu vực dân cư, nơi công cộng, khu chung cư…mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền đều sẽ bị xử phạt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.