Dân tố dự án đổ đất ‘xóa sổ’ mương thoát nước

(PL)- Người dân trú phường Trường Thọ, quận Thủ Đức (TP.HCM) phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM về việc dự án nhà ở xã hội Chương Dương xây dựng tường rào lấn mương nội đồng.

Ông Nguyễn Tấn Hưng (trú khu phố 6, phường Trường Thọ) cho biết ông có hai thửa đất tại khu phố 5, phường Trường Thọ. Hai thửa đất này hướng Bắc giáp mương Trường Thọ, có đê bảo vệ rộng 5 m; hướng Tây-Nam có mương thoát nước nội đồng rộng khoảng 2 m, giáp với đất dự án Chương Dương.

“Khi thi công, dự án Chương Dương đổ đất xây dựng tường rào khiến mương nội đồng chỉ còn rộng 0,9 m, dòng nước bị tắc nghẽn không chảy được. Đây là mương thoát nước chính của hàng trăm hộ dân của khu phố 5 mỗi khi trời đổ mưa. Bây giờ, khi mưa lớn người dân phải đào đê để nước thoát sang bãi đất còn trống bên cạnh. Tuy nhiên, về lâu dài việc này là không ổn, có thể ảnh hưởng đến toàn khu dân cư. Rất mong các cơ quan sớm đo đạc để trả lại mương nội đồng” - ông Hưng nói.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Hồ Văn Phước, Chủ tịch phường Trường Thọ, thông tin: “Phường đã nhận được thông tin phản ánh của ông Hưng về việc dự án Chương Dương xây dựng tường rào lấn mương. Phường đã kiểm tra ranh giới đất của ông Hưng và dự án, qua đó nhận thấy Công ty Chương Dương đang xây dựng theo đúng hiện trạng bản vẽ ký hiệu số H00310 ngày 4-3-2008, do Sở TN&MT cấp”.

Theo ông Phước, qua kiểm tra phường phát hiện ranh giới giữa đất nhà ông Hưng và đất dự án đang bị chồng lấn lên nhau. Do đó phường đã kiến nghị với Trung tâm Đo đạc bản đồ - Chi nhánh Thủ Đức để tiến hành đo đạc và cắm mốc lại. Khi có kết quả, UBND phường sẽ phối hợp với quận Thủ Đức điều chỉnh lại bản đồ, trả lại hiện trạng ban đầu nếu có việc lấn ra ngoài ranh giới.

Ông Phước thông tin thêm: Đối với dự án Chương Dương, việc xây dựng tường rào bảo vệ kết hợp với chỉnh trang và chống sạt lở bờ kênh đoạn qua dự án là cần thiết. Việc xây dựng này đã được Công ty Chương Dương gửi công văn lên trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước xin phép.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.