Dân than phiền vì mùi hôi từ trạm trung chuyển rác

(PLO)- Trạm trung chuyển rác gây mùi hôi, nước rác chảy xuống đường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa qua, Pháp Luật TP.HCM nhận được phản ánh của người dân về việc trạm trung chuyển rác Tân Thới Nhì đóng trên địa bàn xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM hoạt động gây ảnh hưởng đến người dân.

Cụ thể, trong quá trình hoạt động trạm trung chuyển đã gây mùi hôi, nước rác chảy xuống đường kèm với tiếng ồn ào của xe chở rác suốt ngày đêm, gây ô nhiễm môi trường trong khu vực.

Tình trạng này cũng được người dân phản ánh đến cơ quan chức năng và chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Nhiều năm sống chung với mùi rác

Theo ghi nhận của PV, đứng tại khu vực này để trao đổi với người dân, PV ngửi được mùi hôi thối xung quanh khu vực. Kèm theo đó là tiếng ồn ào của xe chở rác sinh hoạt về tập kết và nước từ các xe rác chảy xuống đường bốc mùi hôi khó chịu. Ngoài ra, ở khu vực này nhiều người dân không bỏ rác đúng nơi quy định, cảnh quan nhìn mất mỹ quan đô thị.

Anh PTT (ngụ xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) cho biết nhà anh ngay cạnh bãi tập kết rác. Nhiều năm nay gia đình anh phải chịu cảnh hôi thối từ rác và nước thải. Ruồi, muỗi cũng phát sinh rất nhiều, không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn dễ gây dịch bệnh.

trạm trung chuyển rác
Hoạt động của trạm trung chuyển rác gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
Ảnh: TRẦN MINH

Xe chở rác sinh hoạt về đây hoạt động liên tục từ sáng đến đêm khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Mỗi ngày khoảng 50 xe tập kết rác liên tục ra vào, trời nắng nóng thì mùi hôi từ rác bốc lên rất hôi thối. Vào mùa mưa thì càng nhếch nhác. Bên cạnh đó, một số người dân vô ý thức đem rác nhà mình vứt quanh khu vực tập kết này, mặc dù chính quyền gắn camera, cắm biển cấm đổ rác mà đâu vẫn vào đấy.

“Khu này dân cư rất nhiều trẻ nhỏ, người già nên dễ mắc các bệnh về hô hấp, truyền nhiễm… Người dân ở khu vực này đã kiến nghị di dời bãi tập kết này nhiều lần. Rất mong chính quyền tính toán phương án di dời bãi tập kết rác để môi trường sống trong lành hơn” - anh T nói.

Chị NC (ngụ xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) cho biết chị về đây sống đã hơn một năm. Cứ về nhà là chị phải đóng cửa liền để ngăn chặn mùi hôi, chị phải lắp thêm một lớp cửa kính, mua máy lọc mùi để giảm thiểu mùi hôi từ bãi tập kết này.

“Không hiểu sao trong khu dân cư đông đúc thế này mà lại có trạm rác gây ô nhiễm như vậy. Mong sao chính quyền sớm giải quyết tình trạng trên” - chị C nói.

Tăng cường vệ sinh khu vực cho đến khi di dời

Liên quan đến vụ việc trên, mới đây ông Nguyễn Văn Tuyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, đã có văn bản phản hồi đến báo Pháp Luật TP.HCM về trường hợp của trạm trung chuyển rác Tân Thới Nhì đóng trên địa bàn xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Theo đó, trạm trung chuyển Tân Thới Nhì có địa chỉ 76/1A ấp Dân Thắng 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, có diện tích khuôn viên 266,10 m2. Trạm trung chuyển có hệ thống phun sương, khử mùi và hệ thống camera giám sát, toàn bộ nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động được thu gom và vận chuyển về trạm trung chuyển Xuân Thới Thượng để xử lý.

Trạm trung chuyển Tân Thới Nhì được thi công xây dựng vào tháng 8-2004, chủ đầu tư là UBND xã Tân Thới Nhì. Sau đó, UBND xã Tân Thới Nhì bàn giao cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Hóc Môn quản lý, sử dụng.

Theo chủ trương của UBND TP về quy hoạch mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP: Định hướng đến năm 2025 trạm trung chuyển Tân Thới Nhì sẽ ngừng hoạt động.

Liên quan đến hoạt động của trạm trung chuyển Tân Thới Nhì, UBND huyện đã ban hành hai công văn liên quan đến việc quản lý thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện. Việc này nhằm điều phối phương tiện, khối lượng rác về các trạm trung chuyển trên địa bàn huyện, giảm công suất tiếp nhận đối với trạm trung chuyển Tân Thới Nhì cho đến khi ngừng hoạt động.

Tăng cường kiểm tra hoạt động thu gom tại trạm trung chuyển

Ngày 7-2, Phòng TN&MT huyện đã có buổi làm việc với UBND xã Tân Thới Nhì và Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Hóc Môn về tình hình vệ sinh môi trường tại trạm trung chuyển Tân Thới Nhì.

Qua đó ghi nhận: Thời gian qua, UBND xã Tân Thới Nhì thường xuyên thực hiện nhiều biện pháp giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực bên trong và xung quanh trạm trung chuyển. Cụ thể như dọn dẹp vệ sinh, cải tạo, trồng cây tạo cảnh quan, lắp đặt hai bảng cấm đổ rác và hai camera giám sát trước trạm trung chuyển để hỗ trợ việc theo dõi, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về vệ sinh công cộng.

UBND huyện cũng chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về vệ sinh công cộng; rà soát, theo dõi, kiểm tra hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, công tác vệ sinh tại trạm trung chuyển theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.