Dân Nga bức xúc việc xuất khẩu vaccine dù trong nước còn thiếu

(PLO)- Người dân Nga bức xúc vì nhiều địa phương ở nước này chỉ mới nhận được chưa tới 3.000 liều vaccine ngừa COVID-19 trong khi Moscow đã xuất khẩu 300.000 liều cho Argentina.

Nhiều người dùng mạng xã hội ở Nga bức xúc trước việc Moscow xuất khẩu vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V do nước này tự phát triển trong khi nhu cầu tiêm chủng trong nước còn chưa được đáp ứng đủ, kênh Channel News Asia cho hay.

Những bức xúc này nổi lên sau khi có thông tin rằng Nga đã cung cấp 300.000 liều vaccine Sputnik V cho khách hàng là Argentina.

Hiện nay, thủ đô Moscow đã nhận được lượng vaccine Sputnik V tương đối lớn. Tuy nhiên, nhiều vùng khác của nước Nga chỉ nhận được 3.000 liều hoặc thậm chí là ít hơn.

Khu vực Samara nhận được hơn 2.750 liều vaccine Sputnik V để tiêm chủng cho dân thường và thêm 1.000 liều cho các quân nhân. Tỉnh Novgorod cho biết chính quyền địa phương mới chỉ nhận được 600 liều vaccine phục vụ tiêm chủng cho người dân. Trong khi tỉnh Kaliningrad chỉ nhận được 400 liều vaccine, theo hãng tin Interfax

Vaccine ngừa COVID-19 mang tên Sputnik V do Nga phát triển. Ảnh: AFP

"Tối hơn hết hãy nhanh chóng đến Argentina để được tiêm vaccine" - một người tên Alexander, tự nhận là một cư dân ở Kaliningrad, viết trên Twitter.

"Tuyệt vời! 3.000 liều cho Samara trong khi Argentina có 300.000 liều" - một người dùng khác tên Maria mỉa mai.

Bộ Y tế Nga chưa có bình luận chính thức về những bình luận bức xúc trên.

Sputnik V là loại vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới được cấp phép. Ngoài Nga, giới chức Argentina và Belarus đã cấp phép sử dụng loại vaccine này.

Moscow đã công bố một số thỏa thuận cung cấp vaccine Sputnik V cho các khách hàng ở nước ngoài. Giới chức Nga cho biết lượng vaccine đáp ứng yêu cầu xuất khẩu chủ yếu sẽ được sản xuất tại các đơn vị liên kết ở nước ngoài.

"Người Nga là ưu tiên trên hết. Và việc sản xuất trong nước sẽ đặc biệt đáp ứng nhu cầu của người Nga" - người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov từng nhấn mạnh.

Đơn vị chịu trách nhiệm tiếp thị vaccine Sputnik V ra nước ngoài là Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) đã thông báo về các hợp đồng sản xuất vaccine của Nga tại Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc và Brazil.

RDIF chưa có bình luận chính thức về lô 300.000 liều vaccine cho Argentina hay về các bình luận bức xúc của người dùng mạng xã hội Nga.

Nga đang là ổ dịch lớn thứ tư thế giới với hơn 2.992.000 ca nhiễm COVID-19, bao gồm hơn 53.600 trường hợp đã tử vong, theo chuyên trang thống kê Worldometers

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.