1,5 tỉ người mòn mỏi đợi vaccine COVID-19

(PLO)- Hy vọng của phần đông dân số nghèo trông đợi vào chương trình vaccine COVAX của Liên Hợp Quốc.
Tờ South China Morning Post ngày 19-12 dẫn báo cáo của một nhóm nghiên cứu từ Trường Y Johns Hopkins Bloomberg (Mỹ) khẳng định các nước thu nhập cao, chiếm 14% dân số thế giới, đã đặt hàng 1/2 trong tổng số 7,5 tỉ liều vaccine từ 13 hãng phát triển vaccine hàng đầu thế giới. Trong khi đó, các nước có thu nhập trung bình hoặc thấp chỉ đặt hàng với sáu hãng sản xuất mặc dù họ chiếm phần đông dân số thế giới hơn.
Hiện Anh và Mỹ đã bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine đại trà, trong khi các quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu tiêm từ cuối tháng 12. Ở những nước đang phát triển hơn thì lộ trình này đến nay vẫn chưa được công bố. “Dù 13 trong số các hãng sản xuất vaccine này thành công trong việc đạt tới năng lực sản xuất tối đa, ít nhất 1/5 dân số thế giới (tương đương trên 1,5 tỉ người) có thể không tiếp cận được với vaccine cho tới năm 2022” - báo cáo nêu rõ.

Vaccine COVID-19. Ảnh minh hoạ

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới với khoảng 1/5 số ca bệnh toàn cầu tập trung ở đây, đã dự trữ 800 triệu liều vaccine. Nhật Bản, Úc và Canada đã đặt trước tổng cộng hơn 1 tỉ liều vaccine, dù các nước này chỉ chiếm gần 1% số ca bệnh COVID-19 toàn cầu. Nghiên cứu cũng chỉ ra chiến lược của các quốc gia nhằm đa dạng nguồn cung vaccine. Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu và Canada đã đặt hàng với ít nhất sáu hãng sản xuất khác nhau, trong khi Nhật Bản đặt hàng từ ít nhất bốn hãng và Brazil đặt hàng từ ít nhất ba hãng.
Hiện hy vọng duy nhất cho các nước đang phát triển là tham gia vào sáng kiến cấp phát vaccine toàn cầu Covax do Liên Hợp Quốc (WHO) bảo trợ. Theo thông báo mới đây của tổ chức này, 190 quốc gia thành viên sẽ “được tiếp cận vaccine trong nửa đầu năm 2021, trong đó các lô vaccine đầu tiên dự kiến bắt đầu được bàn giao trong quý I-2021”. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.