Dân muốn kiểm tra việc CSGT 'dọa' giam xe

(PLO)- Ở các nước, cảnh sát giao thông (CSGT) là người bạn đồng hành cùng người dân, nếu vi phạm luật, họ sẽ giải thích rõ ràng và sau đó là phạt theo đúng quy định pháp luật.

Sau khi Pháp Luật TP.HCM có hai bài viết "Cảnh sát giao thông đừng "hù" giam xe nữa" và "Thủ tục nhiêu khê, nhiều xe bị CSGT giam oan", nhiều bạn đọc tiếp tục gửi ý kiến góp ý về những bất cập trong việc tạm giữ xe vi phạm giao thông.

Về việc tạm giữ xe bảy ngày, bạn Vượng Phạm góp ý: “Đồng ý là có sai phạm thì phải xử theo luật nhưng cán bộ xử lý cũng phải xem xét tùy trường hợp lỗi có nghiêm trọng đến phải giam xe không? Đôi khi xe là phương tiện kiếm sống hằng ngày mà giam thì không ổn? Theo tôi, luật nên quy định đối với những lỗi vi phạm nặng, nghiêm trọng và tái phạm thì mới giam xe. Còn lỗi nhẹ thì cho đóng phạt hoặc hình thức khác là được".

Đồng tình, bạn đọc Anh Bay có ý kiến: “Nên cho người vi phạm nộp tiền bảo lãnh lấy xe về đối với những lỗi phải giam xe. Dĩ nhiên là mức bảo lãnh phải cao gấp đôi, gấp ba mức phạt để có tính răn đe. Như vậy cũng sẽ giảm tải ở các bãi tạm giam xe, không làm hư hại tài sản, phương tiện của người vi phạm".

Xe vi phạm bị đưa về nơi tạm giữ. Ảnh minh họa

Theo bạn TranAn, “việc một số CSGT dọa giam xe thực tế là có. Đôi khi dọa giam xe với những lỗi không buộc phải tạm giữ xe. Mục đích là để răn đe nhưng ở các nước, CSGT là người bạn đồng hành cùng người dân, nếu vi phạm luật, họ sẽ giải thích rõ ràng và sau đó là phạt đúng luật”. “Hăm dọa không phải là hành vi đúng chuẩn của lực lượng cảnh sát, nhất là với dân thường” là ý kiến của Minh Châu.

Thực tế việc tạm giữ xe đang gây khó cho cả cơ quan công an và người dân. “Bãi tạm giữ xe từ trước đến nay thường xuyên quá tải phải nói là mấy trăm % chứ không phải là mấy chục % nữa. Xe đang chạy ngon lành, tạm giữ mà không quen biết, gửi gắm là biết ngay trâu lành thành trâu què, muốn khiếu nại bồi thường cũng khó trăm bề, kiện ai đây?” - bạn đọc BuiQuocViet bức xúc.

Để kiểm chứng xem có việc dọa giam xe để tư lợi, gợi ý chung chi “chia nửa vầng trăng” tiền đóng phạt, bạn Nguyenvannam đề xuất: “Đích thân vài quan chức cấp cao (phải ngoài ngành công an) giả như người dân, đi xe ô tô biển số trắng đến các điểm nóng ở vài địa phương từ Nam đến Bắc sẽ biết ngay tình hình báo chí phản ánh đúng hay không".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.