Đan Mạch triệu tập đại sứ Mỹ sau động thái của ông Trump với Greenland

(PLO)- Đan Mạch đã triệu tập Đại sứ Mỹ tại Copenhagen - ông Ken Howery sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm một đặc phái viên phụ trách đảo Greenland.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-12, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen nói rằng ông triệu tập Đại sứ Mỹ tại Đan Mạch Ken Howery để trao đổi về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm một đặc phái viên phụ trách đảo Greenland (Đan Mạch), theo đài CNBC.

“Tôi vô cùng phẫn nộ trước việc bổ nhiệm và phát biểu này, điều mà tôi cho là hoàn toàn không thể chấp nhận” - ông Rasmussen nói với kênh truyền thông Đan Mạch TV2.

Các quan chức Đan Mạch sau đó xác nhận với trang tin Axios rằng Đại sứ Howery đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Đan Mạch trong ngày 22-12.

Đan Mạch triệu tập đại sứ Mỹ sau động thái của ông Trump với Greenland
Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen. Ảnh: AFP

Trước đó, tối 21-12 (giờ Mỹ), ông Trump đăng trên mạng xã hội rằng ông đã bổ nhiệm Thống đốc bang Louisiana - ông Jeff Landry làm Đặc phái viên Mỹ tại Greenland.

“Ông Jeff hiểu rõ Greenland thiết yếu như thế nào đối với an ninh quốc gia của chúng ta, và sẽ mạnh mẽ thúc đẩy lợi ích của đất nước vì sự an toàn, an ninh và sự tồn vong của các đồng minh của chúng ta, và thực sự là của cả thế giới”- tổng thống viết.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump nhiều lần tuyên bố Mỹ cần Greenland, một lãnh thổ tự trị giàu tài nguyên của Đan Mạch vì lý do an ninh. Ông cũng từ chối loại trừ khả năng sử dụng vũ lực.

Ngay sau bài đăng của ông Trump, Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen và lãnh đạo Greenland - ông Jens-Frederik Nielsen đã ra tuyên bố chung yêu cầu nhà lãnh đạo Mỹ tôn trọng chủ quyền của Đan Mạch.

“Chúng tôi đã nói rất rõ điều này trước đây. Và nay chúng tôi nhắc lại một lần nữa. Biên giới quốc gia và chủ quyền của các quốc gia được xác lập trên nền tảng luật pháp quốc tế. Không ai có quyền sáp nhập quốc gia khác” - tuyên bố chung nêu rõ.

Hai nhà lãnh đạo cho biết thêm rằng những “nguyên tắc nền tảng” đang bị đặt vào thế rủi ro. “Greenland thuộc về người dân Greenland, và Mỹ không nên tiếp quản Greenland” - tuyên bố cho biết thêm.

Cũng trong ngày 22-12 Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cũng ra tuyên bố chung rằng an ninh Bắc Cực vẫn là ưu tiên then chốt của Liên minh châu Âu (EU).

“Toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền là những nguyên tắc nền tảng của luật pháp quốc tế. Những nguyên tắc này không chỉ thiết yếu đối với EU mà còn đối với các quốc gia trên toàn thế giới” - theo tuyên bố chung của hai lãnh đạo EU.

Bà Von der Leyen và ông Costa nhấn mạnh rằng EU “hoàn toàn đoàn kết với Đan Mạch và người dân Greenland”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.