Dân kêu trời vì nước sinh hoạt đỏ quạch do khai thác quặng bauxite

(PLO)- Hàng chục hộ dân sinh sống tại thôn 7, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đang kêu trời vì nguồn nước sinh hoạt đỏ quạch. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ phản ánh của hàng chục hộ dân đang sinh sống tại thôn 7, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, phóng viên PLO đã có mặt tại địa phương này vào sáng 31-10.

Trong gian bếp của gia đình bà Phan Thị Nhuệ, chúng tôi không khỏi băn khoăn khi 2 vòi nước sinh hoạt, nấu nướng hàng ngày của gia đình bà chảy ra đỏ quạch.

6.JPG
Dự án khai thác quặng Bauxit 5 năm giai đoạn 3 mỏ bauxite Tây Tân Rai. Ảnh: VT

Gia đình bà Nhuệ cùng với hàng chục hộ dân ở thôn 7 nằm trong dự án khai thác quặng bauxite 5 năm giai đoạn 3 mỏ bauxite Tây Tân Rai thuộc dự án tổ hợp bauxite – nhôm Lâm Đồng.

Riêng địa bàn xã Lộc Ngãi, UBND huyện Bảo Lâm đã thu hồi hơn 257 héc ta đất sản xuất nông nghiệp và đất ở để bàn giao cho tổ hợp bauxite – nhôm Lâm Đồng. Tuy nhiên đến nay, vì nhiều lý do, việc đền bù, di dời chưa hoàn thành. Trong khi đó, đơn vị này đã triển khai các hoạt động khai thác khiến đời sống người dân đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Bà Phan Thị Nhuệ ngụ xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm cho biết, nguồn nước gia đình bà bơm từ giếng đào sâu hơn 20 m lên bể chứa luôn trong tình trạng nhuộm vàng bùn đất không thể sử dụng. “Để có nguồn nước tắm rửa, giặt giũ, gia đình tôi phải đi chở nước từ giếng khoan cách nhà hơn 500 mét. Còn nước uống phải mua nước bình về sử dụng”, bà Nhuệ nói thêm.

Ngoài ra, việc công ty Nhôm Đồng Lâm Đồng khai thác bauxite quá gần khu dân cư cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm nguồn nước này.

Theo ông Bế Văn Thắng - trưởng thôn 7, xã Lộc Ngãi, thôn 7 có 280 hộ dân, với 1.200 nhân khẩu. Từ trước đến nay, nguồn nước sinh hoạt của bà con đều dựa vào giếng đào và giếng khoan. Thế nhưng, gần 1 năm qua, khi Công ty Nhôm Đồng khai thác quặng gần với khu dân cư đã khiến nguồn nước giếng của hàng chục hộ dân trong thôn bị chuyển màu.

2 (4).JPG
Nguồn nước sinh hoạt của gia đình bà Nhuệ đỏ quạch. Ảnh: VT

Đến nay, đang có hơn 80 hộ dân, với gần 400 nhân khẩu bị ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt nghiêm trọng. Nguồn nước giếng của bà con đều xuất hiện màu vàng, pha lẫn bùn đất nên không thể sử dụng”.

Cũng theo ông Thắng, để khắc phục tình trạng nguồn nước sinh hoạt của người dân bị ô nhiễm, Công ty Nhôm Đồng Lâm Đồng đã đầu tư khoan 2 giếng khoan (mỗi giếng sâu 100 mét) cung cấp nguồn nước cho bà con; đồng thời, hỗ trợ mỗi hộ dân nơi đây 8 triệu đồng mua bồn lọc nước.

Tuy nhiên, đến hiện tại, 1 trong 2 giếng khoan cũng xuất hiện màu vàng không thể sử dụng. Giếng khoan còn lại thì bị quá tải không đáp ứng nhu cầu của người dân. Hiện Công ty Nhôm Đồng Lâm Đồng đang tiếp tục khoan thêm 1 giếng để cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho người dân.

Để giải quyết tình trạng ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, công ty khai thác đã tổ chức khoan giếng để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Tuy nhiên đến nay, nguồn nước mà công ty này bơm lên từ giếng khoan cũng bị ô nhiễm khiến người dân không thể sử dụng.

Về việc này, ông Trương Hoài Minh – Chủ tịch huyện Bảo Lâm cho biết nguồn nước sinh hoạt của người dân bị ô nhiễm do tác động của việc khai thác quặng bauxite luôn được địa phương quan tâm chỉ đạo khắc phục.

Thời gian qua, chính quyền địa phương đã phối hợp với Công ty Nhôm Đồng Lâm Đồng tiến hành nhiều giải pháp để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho bà con như khoan giếng, hỗ trợ người dân mua bồn lọc nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.