Dân kêu cứu vì trại heo gây ô nhiễm giữa khu dân cư

(PLO)- Người dân ở Lâm Đồng kêu cứu vì trại heo nằm giữa khu dân cư xả thải không qua xử lý, gây ô nhiễm nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ phản ánh của người dân, PV Pháp Luật TP.HCM tìm hiểu về một trại chăn nuôi heo nằm giữa khu dân cư gây nhiễm trầm trọng tại xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (trước đó là khu 11, thôn Thanh Bình 1, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng).

Dân kêu cứu vì trại heo gây ô nhiễm giữa khu dân cư
Trại heo nằm trong khu dân cư ở xã Đinh Văn Lâm Hà.

Theo ghi nhận của PV, trại nuôi heo của gia đình ông Phạm Quang Vinh nằm gần thác Vinh Sơn, đoạn đi từ đường DH2 vào khoảng 500 m, ngang qua Công ty Farm Ha Tha ở xã Đinh Văn Lâm Hà.

Hiện trường cho thấy, phân thải từ khu trại lan rộng trên diện tích khoảng 1.000 m² chưa qua xử lý chảy ra nhiều hồ chứa bê tông lộ thiên và các ao nằm trong vườn không được che chắn bốc mùi hôi thối.

Đáng nói, nước thải từ các ao, hồ chứa này chảy thẳng ra 1 con suối cạn nằm cuối vườn khiến nguồn nước của con suối này ô nhiễm nghiêm trọng.

Người dân ở đây cho biết vào mùa mưa, chất thải tràn ra con suối, bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng lớn đến nguồn nước tưới tiêu, nước sinh hoạt, nhất là sức khỏe, cuộc sống người dân.

"Chúng tôi không thể mở cửa nhà vì mùi hôi quá nồng nặc. Nước giếng thì bốc mùi, cây trồng cũng héo úa. Không thể sống nổi nếu tình trạng này kéo dài thêm nữa"- một người dân bức xúc nói.

khu dân cư-2.jpeg
Hồ chứa chất thải lộ thiên, bốc mùi hôi thối

Nhiều người dân cho rằng việc ông Vinh xây dựng, vận hành trại heo ngay trong khu dân cư là trái với quy định về khoảng cách an toàn môi trường trong chăn nuôi. Dù đã tồn tại từ lâu, nhưng trại này vẫn chưa bị xử lý hoặc yêu cầu di dời.

"Chúng tôi nhiều lần phản ánh nhưng chưa thấy cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt. Đây là hành vi gây ô nhiễm môi trường rõ ràng, cần phải xử lý nghiêm"- một người dân nói.

Ngày 8-7, tiếp nhận thông tin phản ánh từ PLO, ông Hoàng Việt Lâm, Chủ tịch UBND xã Đinh Văn Lâm Hà cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý theo quy định.

Ngay sau đó, cơ quan này đã cử lực lượng chức năng vào cuộc kiểm tra, lập biên bản vụ việc và mời chủ cơ sở chăn nuôi là ông Phạm Quang Vinh làm việc.

Sáng 13-7, trao đổi với phóng viên, ông Phạm Quang Vinh thừa nhận trại heo của ông đã xảy ra một số vi phạm về vệ sinh môi trường như các ao chứa phân thải lộ thiên, không che chắn gây bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến khu dân cư.

Ông Vinh cũng thừa nhận các đường nước chảy ra suối dân sinh từ trại heo đã gây ra tình trạng ô nhiễm.

IMG_6876.jpeg
Nước thải từ trại heo chảy ra các hồ chứa lộ thiên

Người dân kiến nghị UBND xã Đinh Văn Lâm Hà, các cơ quan chuyên ngành vào cuộc kiểm tra, làm rõ; đồng thời buộc hộ ông Phạm Quang Vinh phải có biện pháp xử lý triệt để chất thải chăn nuôi hoặc di dời trại heo ra khỏi khu dân cư.

Bên cạnh đó, người dân mong muốn các cấp chính quyền tăng cường giám sát, không để tình trạng ô nhiễm gây ảnh hưởng lâu dài đến môi trường, sức khỏe cộng đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.