Dân chặn đường không cho xe đổ rác vào bãi vì quá ô nhiễm

(PLO)- Đến trưa 27-12, mặc dù đã được đại diện chính quyền của thị xã La Gi (Bình Thuận) vận động nhưng người dân thôn Phước Tiến, xã Tân Phước, thị xã La Gi vẫn chưa chịu giải tán và cương quyết không cho xe chở rác của Đội vệ sinh môi trường La Gi vào bãi rác Phước Tiến vì bãi rác này quá ô nhiễm.

Dân chặn đường không cho xe đổ rác vào bãi vì quá ô nhiễm ảnh 1
 Bốn xe chở rác không vào được bãi rác Tân Phước 

Trước đó, từ chiều 21-12, người dân đã kéo nhau ra đường dẫn vào bãi rác để phản đối việc đốt rác làm khói bụi bay mịt mù bao trùm cả khu dân cư, làm nhiều người nghẹt thở.

Đến chiều 22-12, sau khi chính quyền địa phương đến nơi để vận động người dân thông cảm cho tình hình thực tế hiện nay và hứa với người dân sẽ đóng cửa bãi rác thì người dân không phản đối.
Tuy nhiên, khoảng 10 giờ ngày 26-12 phát hiện bốn xe chở rác tiếp tục chạy vào bãi rác Tân Phước nên hàng chục người dân đã kéo nhau ra đường chặn không cho đoàn xe này vào. Họ dùng bạt, chiếu trải giữa đường trực suốt đêm.
Sáng nay 27-12, đoàn công tác của UBND thị xã La Gi do ông Võ Văn Hoàng, Phó Chủ tịch thị xã La Gi dẫn đầu đã gặp gỡ người dân để vận động, giải thích và hẹn sẽ chuyển bãi rác đi nơi khác nhưng phải có thời gian. Ông Hoàng giải thích, trước mắt đề nghị người dân để xe vào đổ rác bình thường nhưng người dân vẫn cương quyết không cho xe vào.

Được biết bãi rác Tân Phước có diện tích khoảng 5 ha, là bãi rác lộ thiên tập trung tất cả loại rác thu gom được của thị xã La Gi. 

Bãi rác này đã tồn tại hơn 20 năm, không qua quy trình xử lý, rác được ủi cao chất đống cao ngất ngưởng. Mùi hôi thối từ bãi rác xông lên nồng nặc. Nước thải từ những núi rác này thẩm thấu xuống lòng đất nhiều năm làm cho các mạch nước ngầm bị ảnh hưởng trầm trọng.

Nhiều người dân ở đây cho biết giờ không dám tắm nước giếng vì bị ngứa ngáy, nước có mùi tanh, hôi hám, ruồi nhặng, muỗi rất nhiều.
Từ nhiều năm nay, người dân Tân Phước đã nhiều lần yêu cầu chính quyền đóng cửa, di dời bãi rác này nhưng bất thành.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.