Dàn cảnh mua bán rồi cướp ô tô, chiếm đoạt tiền tỉ

(PLO)- Khi giao dịch, các bị cáo dàn dựng cảnh mua bán, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản; nhận tiền xong, nhóm bị cáo cho người chặn, cản trở người mua xe để cướp ô tô bỏ trốn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-6, TAND TP Hà Nội mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Đặng Đức Lộc (ở Phú Thọ) cùng 14 bị cáo khác về tội cướp tài sản. Nhóm bị cáo có sự cấu kết chặt chẽ, thực hiện hành vi phạm tội bằng thủ đoạn tinh vi, được lên kịch bản và phân vai.

Tuy nhiên, phiên tòa đã bị hoãn do vắng mặt đại diện ngân hàng và một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khác.

Theo cáo trạng, bị cáo Đặng Đức Lộc cùng Phạm Thị Thủy, Trần Nhật Linh (cùng ở Hà Nội) và Hoàng Văn Tú (ở Hưng Yên) là những đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên tụ tập, chơi theo nhóm.

Khoảng tháng 4-2024, để có tiền tiêu xài, nhóm Lộc, Thủy, Linh và Tú bàn bạc, thống nhất kế hoạch phạm tội theo kịch bản được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nhóm bị cáo thuê người đứng tên vay ngân hàng để mua ô tô trả góp. Sau đó, tìm khách mua lại chiếc xe này.

Khi giao dịch, các bị cáo dàn dựng cảnh mua bán, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản. Nhận tiền xong, nhóm bị cáo cho người chặn, cản trở người mua xe để lái xe bỏ trốn.

Trong các ngày 27-4-2024 và 17-5-2024, nhóm bị cáo đã đe dọa dùng vũ lực chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng của hai người bị hại.

Cụ thể, tháng 4-2024, bị cáo Thủy thuê một người tên V đứng ra vay trả góp ngân hàng để mua 1 xe ô tô nhãn hiệu Ford Raptor màu trắng, với giá hơn 1,2 tỉ đồng. Thủy trả trước 400 triệu đồng tiền mua xe.

Sau đó, nhóm bị cáo tìm được khách hàng mua chiếc xe. Vị khách này thuê anh K đến xem, nhận xe rồi vận chuyển về Hà Tĩnh.

Ngày 27-4-2024, Lộc hẹn gặp anh K đến xem, nhận xe. Hai bên chốt giá mua xe là 1,2 tỉ đồng, trả trước 870 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ thanh toán cho Lộc khi hoàn thiện thủ tục sang tên.

Sau khi nhận tiền, Lộc bảo anh K ra xe lấy giấy tờ, đồng thời thông báo cho các bị cáo khác.

Khi anh K ra xe để lấy giấy tờ thì thấy người bán xe lái xe bỏ chạy. Lúc đó anh K đuổi theo nhưng bị nhóm người mà các bị cáo thuê từ trước vây quanh, uy hiếp. Thấy vậy, anh K sợ hãi không dám đuổi theo, chỉ có thể gọi điện báo cho người mua xe biết sự việc.

Tương tự, ngày 4-5-2024, Thủy bán chiếc xe trên cho một người đàn ông quen biết trên mạng xã hội với giá 830 triệu đồng. Tiền này, bị cáo Thủy sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Thủy thuê một người tên Đ.A đứng tên mua chiếc ô tô Ford Raptor khác với giá 1,3 tỉ đồng, trả trước cho ngân hàng 500 triệu đồng.

Ngày 16-5-2024, Thủy nhận được xe và báo cho Lộc và Linh để tìm khách mua xe với giá 915 triệu đồng.

Tuy nhiên, do có mâu thuẫn trong làm ăn với Lộc nên Linh chuẩn bị sẵn kế hoạch riêng và đã thuê người để cướp lại chiếc ô tô Ford Raptor, giấu không cho Lộc và Thủy biết rồi lấy giấy tờ đem bán với giá 900 triệu đồng.

Sau đó, Đặng Đức Lộc và Phạm Thị Thủy đã đến Công an huyện Thanh Oai (cũ) trình báo sự việc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm