Đảm bảo an toàn tuyệt đối vận chuyển đề thi quốc gia

(PLO)- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu các địa phương điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong việc vận chuyển đề thi, không để thí sinh đến điểm thi muộn do ùn tắc giao thông.

Ngày 10-5, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có công văn gửi Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các Ban An toàn giao thông trên cả nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ. Đồng thời, nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018 sẽ diễn ra trong bốn ngày từ 24-6 và 27-6 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn tiếp tục triển khai các chương trình “Sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi”, tổ chức các đội thanh niên tình nguyện tham gia hướng dẫn thí sinh trong việc di chuyển tới địa điểm thi. Bên cạnh đó, phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn giao thông tại địa điểm thi.

Vận chuyển đề thi đến các điểm thi. Ảnh: Internet

Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan thành viên, Ban An toàn giao thông cấp huyện tăng cường ứng trực, điều tiết giao thông tại các khu vực gần điểm thi và các tuyến đường trọng điểm dẫn đến điểm thi có tình hình giao thông phức tạp, nguy cơ ùn tắc cao để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong việc vận chuyển đề thi, bài thi của thí sinh và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đi thi, không để thí sinh đến điểm thi muộn do ùn tắc giao thông. Đồng thời, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông như phóng nhanh, vượt ẩu, lấn đường, dừng đỗ xe trái quy định.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng đề nghị các tỉnh chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng sinh viên tình nguyện, thanh niên xung phong và các lực lượng khác cùng phối hợp, ứng trực tại các nút giao thông, bến xe, nhà ga và các địa điểm tổ chức thi để điều tiết, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm lòng lề đường và hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường gần điểm thi; bố trí các điểm đỗ xe, trông giữ phương tiện. Tổ chức, phân luồng giao thông trên các tuyến đường trọng điểm dẫn đến điểm thi. Yêu cầu các đơn vị thi công gần khu vực tổ chức điểm thi hoàn trả mặt đường, đảm bảo phương tiện lưu thông an toàn, không gây ùn tắc giao thông.

Ngoài ra, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn bố trí đủ các phương tiện vận tải công cộng, đặc biệt là xe buýt, xe khách liên tỉnh để phục vụ thuận lợi, an toàn nhu cầu đi lại của thí sinh và người nhà thí sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.