Đắk Lắk yêu cầu các trường phải phổ biến quy định học thêm đến phụ huynh và học sinh

(PLO)- Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã có công văn, yêu cầu các đơn vị trực thuộc và các trường học triển khai thực hiện Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-2, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã có công văn gửi đến nhiều đơn vị trực thuộc và các trường học trên địa bàn về việc thực hiện Thông tư số 29/2024 quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ GD&ĐT. Thông tư này có hiệu lực từ 14-2.

Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk .jpg
Học sinh tham gia một kỳ thi ở tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: N.Đ

Hiện, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư 29 đảm bảo đúng quy định tại địa phương.

Trong thời gian chờ UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiên cứu kỹ các nội dung quy định về dạy thêm, học thêm tại Thông tư 29.

Qua đó, tổ chức quán triệt, phổ biến các nội dung của Thông tư 29 đến tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh được biết để thực hiện theo đúng quy định.

Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc lưu ý việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền của học sinh và chỉ dành cho các đối tượng học sinh đăng kí học thêm theo từng môn học.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Phòng GD&ĐT các huyện, lãnh đạo các nhà trường phải thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch dạy học/giáo dục năm học 2024-2025 phù hợp với tình hình thực tế nhằm duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục.

Ngoài ra, các trường phải hoàn trả các khoản tiền đã thu trước đây để phục vụ việc dạy thêm, học thêm của học sinh tương ứng với thời gian không thực hiện; kịp thời thanh toán đầy đủ kinh phí với người dạy thêm… theo quy định.

Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai và báo cáo tình hình thực hiện trước ngày 14-2.

Trao đổi với PLO, ông Trần Văn Hải, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Cư Kuin, cho biết hiện đơn vị mới nhận chỉ đạo của sở và đang triển khai để các trường thực hiện theo tinh thần của Thông tư 29.

Theo ông Hải, hiện Phòng GD&ĐT Cư Kuin chưa nhận được ý kiến phản hồi hay tâm tư, nguyện vọng của giáo viên.

“Trong quá trình triển khai chỉ đạo của sở, chúng tôi sẽ ghi nhận ý kiến, tâm tư của các trường, các giáo viên để tổng hợp, báo cáo” - ông Hải nói.

Còn ông Trần Ngọc Cẩm, Trưởng Phòng GD&ĐT thị xã Buôn Hồ, cho biết tới ngày 14-2 này, Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT sẽ có hiệu lực. Vì vậy, các trường, các giáo viên trên địa bàn đã tạm dừng việc dạy thêm.

“Nhiều giáo viên lo lắng vì dừng dạy thêm sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới việc ôn tập để học sinh củng cố kiến thức, bước vào kỳ thi lớp 10, thi tốt nghiệp THPT. Chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình và chờ chỉ đạo mới để thực hiện đúng quy định” - ông Cẩm nói.

Trao đổi với PV, chị Trần Thị Nghĩa (ngụ TP Buôn Ma Thuột), cho biết hiện con gái chị đang học lớp 9. Trước Tết, con gái chị vẫn theo học thêm một số môn do giáo viên của trường tổ chức để củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Tuy nhiên, sau Tết đến nay giáo viên đã dừng việc dạy thêm. Điều này khiến chị cũng như con gái lo lắng.

"Tôi mong cấp tỉnh và ngành giáo dục tỉnh sớm có kế hoạch về việc dạy thêm. Đặc biệt là chương trình dạy thêm để củng cố kiến thức cho học sinh cuối cấp bước vào kỳ thi lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT" - chị Nghĩa nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.