Đắk Lắk: Nhiều giáo viên gặp khó vì bị chậm lương

(PLO)- Gần 2 tháng qua, nhiều giáo viên cấp 2 ở Cư M’gar (Đắk Lắk) bị chậm lương do trường chưa có hiệu trưởng khiến đời sống của họ bị ảnh hưởng, nhất là khi đang có dịch COVID-19.

Một số giáo viên Trường THCS Cao Bá Quát (xã Cư M'Gar, huyện Cư M'Gar), cho biết gần hai tháng qua, hàng chục giáo viên của trường chưa được nhận lương.

Lý do là từ ngày 1-10, hiệu trưởng là ông Nguyễn Văn nhận được quyết định nghỉ hưu theo chế độ. Trong khi đó, Phó hiệu trưởng lại không đủ thẩm quyền để giải quyết việc này, UBND huyện cũng chưa điều động nhân sự về làm hiệu trưởng.

“Nhiều người trông chờ vào lương để có tiền sinh hoạt, nhất là trong thời điểm địa phương đang có dịch COVID-19 nên chúng tôi cũng khó khăn. Chúng tôi mong muốn nhanh được nhận lương để đỡ phần nào hay phần đó” -  một giáo viên tâm tư.

Ông Lê Hữu Quynh, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Cư M'Gar, cho biết đã nắm được tâm tư nguyện vọng của giáo viên và phản ánh lại với lãnh đạo UBND huyện để có phương án xử lý trong thời gian tới.

Cũng theo ông Quynh, không phải thiếu tiền để chi trả cho giáo viên, mà do Trường chưa có hiệu trưởng, tức chưa có chủ tài khoản. Do đó, lương vẫn nằm ở kho bạc. Tháng 9 vừa qua, Phòng GD&ĐT đã tham mưu Huyện uỷ cho Phó hiệu trưởng phụ trách tạm thời nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.