Đắk Lắk: Người dân thắc mắc việc UBND xã rào đường vào chợ tạm

(PLO)- Lãnh đạo UBND xã Bình Thuận cho rằng việc rào chắn đường là để người dân dừng việc buôn bán tại hai chợ tạm trên địa bàn do không đảm bảo điều kiện phòng chống cháy nổ, trật tự an toàn giao thông...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, người dân ở chợ tạm Bình Hòa (xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) phản ánh đến PLOvề việc, thời gian gần đây, chính quyền địa phương đã dùng kẽm gai, lưới B40 để rào chắn các lối đi vào chợ tạm. Ngoài ra, chính quyền còn cắt cử lực lượng ngăn không cho người dân buôn bán ở khu vực này.

UBND xã dùng lưới B40 và kẽm gai rào lối đi của người dân. Ảnh HT

UBND xã dùng lưới B40 và kẽm gai rào lối đi của người dân. Ảnh HT

Theo người dân, khu vực chợ Bình Hòa đã có từ lâu đời, người dân sinh sống, làm nhà từ trước năm 1990. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, chính quyền đã cấm không cho người dân buôn bán trong khu vực này.

Đường vào chợ tạm đã rào lại. Ảnh HT

Đường vào chợ tạm đã rào lại. Ảnh HT

“Chúng tôi đến đây từ những năm 1980, sau đó mua đất bằng phiếu của Hợp tác xã nông nghiệp Bình Hòa. Khu chợ này bao đời nay người dân sinh sống ổn định, nhưng không hiểu lý do gì nay lại bị bắt ngừng buôn bán và thông báo chúng tôi giao mặt bằng cho nhà nước” - một người dân nói.

Bà Nguyễn Thị Cảnh (83 tuổi) cho biết từ khi đường đi bị rào chắn lại, việc đi mua đồ ăn, vật dụng khác với bà gặp rất nhiều khó khăn. Trước đây, chỉ cần ra phía trước nhà là mua được nhiều thứ, giờ muốn đi chợ phải mất gần hai cây số, vợ chồng bà lớn tuổi khó đi lại.

Người dân mong muốn giữ lại chợ để ổn định cuộc sống. Ảnh HT

Người dân mong muốn giữ lại chợ để ổn định cuộc sống. Ảnh HT

Lãnh đạo xã Bình Thuận cho rằng, việc rào đường để dừng các chợ tạm. Ảnh HT

Lãnh đạo xã Bình Thuận cho rằng, việc rào đường để dừng các chợ tạm. Ảnh HT

Nhiều người dân ở đây cho biết họ mong muốn được giữ lại chợ để tiếp tục buôn bán.

Theo quan sát của PV chiều 3-4, hiện các sạp buôn bán của tiểu thương ở chợ Bình Hòa cũng không còn bày bán. Gần đó, khu vực đường vào chợ thôn Bình Thành cũng bị rào lưới B40, bên trong không còn tiểu thương buôn bán.

Ngoài chợ Bình Hòa, UBND xã cũng cho rào lưới B40 ở đường vào chợ Bình Thành. Ảnh HT
Ngoài chợ Bình Hòa, UBND xã cũng cho rào lưới B40 ở đường vào chợ Bình Thành. Ảnh HT

Trao đổi với PV về việc này, ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ tịch UBND xã Bình Thuận, cho biết việc rào chắn là để dừng việc buôn bán ở hai chợ tạm Bình Thành và Bình Hòa.

“Chính quyền chỉ rào chắn một số đường đi để không cho người dân buôn bán, dừng chợ tạm. Còn vẫn mở các lối khác cho người dân trong khu vực đi bình thường. Việc dừng hai chợ tạm này là theo thông báo của UBND thị xã Buôn Hồ”- ông Đông nói.

Các tiểu thương ở chợ Bình Thành không còn buôn bán sau khi UBND xã rào đường vào chợ. Ảnh HT

Các tiểu thương ở chợ Bình Thành không còn buôn bán sau khi UBND xã rào đường vào chợ. Ảnh HT

Cũng theo ông Đông, các chợ này gần trường học gây tiếng ồn, ngoài ra việc dừng chợ tạm cũng một phần dành đất để đầu tư cho trường học. Hiện nay, trường Mẫu giáo Hoa Ngọc Lan cần bổ sung 1483 m2 đất, còn trường Mẫu giáo Búp Sen Hồng cần bổ sung 1006,8 m2 đất.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngày 11-2, UBND thị xã Buôn Hồ đã có thông báo về việc dừng hai chợ tạm tại xã Bình Thuận là chợ Bình Thành và Bình Hòa. Lý do dừng bởi các chợ hoạt động nhỏ lẻ, không hiệu quả và không theo quy hoạch.

Hai chợ này gần trường học gây ồn ào ảnh hưởng đến việc dạy và học. Các điều kiện về quản lý chợ chưa đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, cảnh quan môi trường, trật tự an toàn giao thông…Hiện nay, chợ mới Bình Thuận đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đảm bảo các tiêu chí phát triển về chợ theo quy định.

Từ đó, UBND thị xã thông báo đến các tiểu thương tại hai chợ tạm này dừng hoạt động từ 10-3. Đồng thời, đề nghị các hộ tiểu thương hiện đang kinh doanh tại hai khu vực chợ nói trên tiến hành tháo dỡ, di dời tài sản, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng cho địa phương quản lý.

Lãnh đạo UBND xã cho rằng các điều kiện về quản lý chợ chưa đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, trật tự an toàn giao thông... Ảnh HT

Lãnh đạo UBND xã cho rằng các điều kiện về quản lý chợ chưa đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, trật tự an toàn giao thông... Ảnh HT

Theo ông Đông, mặc dù theo thông báo của UBND thị xã Buôn Hồ là chấm dứt hoạt động chợ tạm vào 10-3, nhưng sau đó chính quyền đã vận động, tuyên truyền cho người dân đến 10-5 mới tiến hành rào chắn đường vào chợ.

“Việc rào chắn là để chấm dứt việc các tiểu thương mua bán, họp chợ tại hai chợ tạm nói trên, còn vẫn có đường đi lại cho người dân trong khu vực này. Chính quyền cũng không ép người dân vào buôn bán ở chợ mới Bình Thuận, chỉ là kiên quyết dừng chợ tạm. Còn việc đề nghị người dân giao lại mặt bằng, chính quyền địa phương vẫn đang rà soát”- ông Đông nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.