Đắk Lắk: Khởi công trường nội trú 250 tỉ đồng ở xã biên giới

(PLO)- Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ khởi công xây dựng trường nội trú liên cấp ở xã biên giới Ea Bung.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 19-3, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác của Trung ương đã dự lễ khởi công Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ea Bung, xã Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk.

khởi công 2.jpg
Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng (thứ ba từ trái qua) tham gia động thổ tại lễ khởi công trường nội trú liên cấp xã Ea Bung. Ảnh: N.H

Dự án trên do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, làm chủ đầu tư. Quy mô dự án gần 61.000 m2, tổng mức đầu tư dự án 250 tỉ đồng.

Theo thiết kế, dự án có quy mô phục vụ 1.310 học sinh. Trong đó, có 750 học sinh cấp tiểu học, 560 học sinh cấp trung học.

Ea Bung là xã biên giới ở Đắk Lắk, giáp với Campuchia. Dự án được triển khai nhằm nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng biên, từng bước thu hẹp khoảng cách vùng miền. Ngoài mục đích về giáo dục, dự án cũng góp phần ổn định dân cư, tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Tại lễ khởi công, cô Lương Thị Hường, giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, cũng như tập thể giáo viên, phụ huynh, người dân trên địa bàn rất phấn khởi.

Theo cô Hường, trên địa bàn, nhiều học sinh có hoàn cảnh rất khó khăn. Nhiều học sinh do bố mẹ đi làm xa, phải sống với ông bà đã lớn tuổi nên việc đưa đón, kèm cặp học hành gặp khó khăn. Có những học sinh lớp 3, lớp 4 đã phải đi bộ quãng đường xa; một số học sinh phải mang theo cơm lên trường để ăn trưa vì đi lại bất tiện…

“Khi nghe tin trường nội trú được xây dựng trên địa bàn, giáo viên, phụ huynh rất phấn khởi. Nếu được học nội trú, các em sẽ có thầy cô quản lý, chăm sóc, bố mẹ yên tâm đi làm. Với học sinh bán trú, phụ huynh đỡ vất vả đưa đón, nhất là những em ở xa”, cô Hường chia sẻ.

Có mặt tại lễ khởi công trường, bà Cầm Thị Tàng (59 tuổi, xã Ea Bung), phấn khởi cho biết, việc Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp là niềm mong mỏi từ lâu của người dân địa phương.

khởi công 1.jpg
Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng quà cho các học sinh. Ảnh: N.H

“Sáng nay nghe tin khởi công trường, tôi cũng hàng xóm đến xem. Khi có trường mới, con em ở vùng biên sẽ có điều kiện học tập tốt hơn, có tương lai tốt hơn. Ngoài ra, khi các con có điều kiện học hành đủ đầy, người dân cũng yên tâm làm ăn hơn, không phải canh cánh nỗi lo sáng đưa, trưa đón, chiều chở về như trước”, bà Tàng nói.

Đắk Lắk có 5 trường nội trú liên cấp vùng biên giới đã khởi công

Trước đó, vào tháng 11-2025, tỉnh Đắk Lắk đã khởi công 3 trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới gồm: Ia R’vê, Ia Lốp và Buôn Đôn, với tổng vốn đầu tư hơn 390 tỉ đồng. Khi hoàn thành, các trường trên sẽ đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho hơn 3.000 học sinh vùng biên giới.

Đến ngày 11-2, trường nội trú liên cấp tại xã Ea Rốk được khởi công với tổng mức đầu tư hơn 150 tỉ đồng, quy mô 18 lớp học cùng các hạng mục đồng bộ như thư viện, nhà đa năng và khu nội trú.

Tính đến nay, Đắk Lắk có 5 trường nội trú liên cấp được xây dựng ở các xã biên giới. Hiện, các dự án trường nội trú liên cấp ở Đắk Lắk đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành để đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.