Đắk Lắk: Khởi công dự án nhà máy chế biến 70.000 tấn trái cây xuất khẩu/năm

(PLO)- Dự án Nhà máy chế biến trái cây ở huyện Cư Mgar có công suất chế biến 70.000 tấn trái cây để xuất khẩu sang các nước Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, EU...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-3, đại diện Bộ NN&PTNT cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk dự lễ khởi công dự án Nhà máy chế biến trái cây xuất khẩu Chánh Thu Đắk Lắk.

Đại diện Bộ NN&PTNT, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk đã dự lễ khởi công dự án Nhà máy chế biến trái cây xuất khẩu. Ảnh: HC

Đại diện Bộ NN&PTNT, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk đã dự lễ khởi công dự án Nhà máy chế biến trái cây xuất khẩu. Ảnh: HC

Dự án Nhà máy Chánh Thu Đắk Lắk, đặt tại huyện Cư Mgar, có công suất 70.000 tấn nguyên liệu mỗi năm với tổng vốn hơn 467 tỉ đồng do Công ty Cổ phần tập đoàn xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu làm chủ đầu tư. Dự kiến hoàn thành trong 18 tháng.

Dự án này tập trung vào bốn mục tiêu chính: thu mua, đóng gói các loại trái cây tươi xuất khẩu như sầu riêng, chanh dây, khoai lang, bơ… xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Nhật Bản, EU…

Sản xuất chế biến các loại trái cây đông lạnh theo công nghệ tiên tiến nhất, đáp ứng nhu cầu của các thị trường như Mỹ, Canada, EU, Nhật Bản, Trung Quốc với mục tiêu cung cấp ổn định về chất lượng và số lượng cho các hệ thống siêu thị lớn bằng chính thương hiệu “Chanh Thu Fruits - Made in Viet Nam”.

Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chế biến sâu nhằm tối đa giá trị và đa dạng sản phẩm để tạo ra lợi thế cạnh tranh với những sản phẩm nông nghiệp chế biến công nghệ cao. Xây dựng chuỗi liên kết bền vững với các hợp tác xã và nông dân theo phương châm cùng đầu tư và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk, đánh giá dự án này có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao giá trị và thương hiệu của nông sản Việt Nam khi xuất khẩu đến các quốc gia trên thế giới. Nhà máy đi vào hoạt động sẽ tác động lớn đến quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế, xã hội tại huyện Cư M’gar nói riêng và Đắk Lắk nói chung.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.