Đắk Lắk: Hàng trăm giáo viên ở huyện nghèo bất ngờ bị cắt tiền thâm niên

(PLO)- Hàng trăm giáo viên huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bị cắt tiền thâm niên. Trưởng phòng Nội vụ huyện cho biết huyện có sai sót trong việc xét duyệt chế độ phụ cấp thâm niên đối với hơn 200 giáo viên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuy nhiên, chế độ thâm niên của cô này từ đó đến nay lại bị cắt, không được hưởng.

Ngày 9-7, trao đổi với PLO ông Nguyễn Hữu Truyền, Trưởng phòng Nội vụ huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cho biết huyện có sai sót trong việc xét duyệt chế độ phụ cấp thâm niên đối với 215 giáo viên từ bậc mầm non đến THCS.

hàng trăm giáo viên.jpg
Trưởng phòng Nội vụ huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cho biết huyện có sai sót trong việc xét duyệt chế độ phụ cấp thâm niên đối với hàng trăm giáo viên từ bậc mầm non đến THCS. Ảnh minh họa

Theo trình bày của một nữ giáo viên trường mầm non ở xã Ea Wer, năm 2012 cô được UBND huyện Buôn Đôn ký hợp đồng giảng dạy tại trường và được đóng bảo hiểm theo quy định.

Đến năm 2020, cô trúng tuyển viên chức và chính thức được biên chế trong ngành giáo dục của huyện Buôn Đôn. Tuy nhiên, chế độ thâm niên của cô này từ đó đến nay lại bị cắt, không được hưởng.

Viện dẫn Nghị định 77/2021 về Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo, thì cô giáo này cho hay mình được hưởng chế độ thâm niên nhà giáo và xác định từ năm 2012, tức là thời điểm cô đóng bảo hiểm. Ngoài giáo viên này, còn có hàng trăm giáo viên khác cũng gặp trường hợp tương tự.

Các giáo viên cũng đã kiến nghị lên UBND huyện Buôn Đôn, đại diện phòng Nội vụ huyện cho rằng Nghị định 77 quy định những người được hưởng thâm niên là viên chức, tức là các giáo viên đã được biên chế trong ngành giáo dục của huyện và thời gian tính thâm niên chỉ tính từ thời điểm tuyển dụng biên chế.

Trong khi đó, ông Bạch Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, khẳng định theo công văn hướng dẫn của Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT), thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên của nhà giáo được xác định bằng tổng thời gian đã giảng dạy có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở các cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập.

Theo ông Mạnh, Sở Nội vụ đã có văn bản hướng dẫn phòng Nội vụ huyện Buôn Đôn giải quyết chế độ thâm niên cho nhà giáo.

Còn ông Nguyễn Hữu Truyền, thông tin thêm phòng Nội vụ huyện Buôn Đôn đã có công văn đề nghị các trường lập danh sách báo cáo về phòng nội vụ để xem xét duyệt chế độ thâm niên cho các giáo viên.

“Tuần tới, chủ tịch UBND huyện đi công tác về, chúng tôi sẽ họp và xử lý dứt điểm vụ sai sót trong việc xét duyệt chế độ phụ cấp thâm niên đối với hàng trăm giáo viên từ bậc mầm non đến THCS này” – ông Truyền nói.

Trao đổi với PLO một lãnh đạo UBND huyện Buôn Đôn cho biết hộ nghèo và cận nghèo ở địa bàn huyện chiếm 49%, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian qua, địa phương luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh, Trung ương bằng các chính sách để thực hiện các mục tiêu xóa đói giảm nghèo

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.