Đại tá về hưu Nga bàn về máy bay chiến đấu 'thế hệ thứ 6' của Trung Quốc

(PLO)- Đại tá về hưu Mikhail Khodarenok cho rằng từ hai mẫu máy bay chiến đấu thế hệ mới của Trung Quốc có thể thấy nước này đang có những nỗ lực nghiêm túc nhằm thống trị bầu trời trong thế kỷ 21.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-12, đại tá đã nghỉ hưu Mikhail Khodarenok - người từng phục vụ trong ban chỉ huy tác chiến chính của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Nga - đã trả lời phỏng vấn của đài RT về các máy bay chiến đấu "thế hệ thứ sáu" của Trung Quốc. Đại tá Khodarenok cho rằng đây là "bước đầu tiên" trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm giành ưu thế trên không trước Mỹ.

“Trung Quốc đã có những nỗ lực nghiêm túc để thống trị bầu trời trong thế kỷ 21. Sức mạnh không quân của Bắc Kinh, vốn sẽ sớm dựa trên máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo, rõ ràng sẽ được sử dụng làm nền tảng để thuyết phục đối thủ của mình" - ông Khodarenok nhận xét.

máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu của Trung Quốc 2.png
Một mẫu máy bay chiến đấu thế hệ mới (trái) đang được máy bay J-20 hộ tống ở Trung Quốc. Ảnh: X

Tuy nhiên, đại tá Khodarenok lưu ý vẫn còn quá sớm để đánh giá liệu mẫu máy bay mới của Trung Quốc có thuộc vào thuật ngữ 'thế hệ thứ sáu' hay không.

Ông Khodarenok chỉ ra rằng khả năng tác chiến của máy bay chiến đấu hiện đại không thể được xác định qua khung máy bay hoặc thậm chí là trang bị trên máy bay, dù là radar hay thiết bị điện tử hàng không. Theo ông, mấu chốt là hệ thống thông tin liên lạc tích hợp, có khả năng đưa nhiều loại vũ khí vào một mạng lưới điều khiển duy nhất.

“Theo lý thuyết, kết quả của các trận không chiến và chiến đấu hiện đại sẽ phụ thuộc vào nhận thức về tình hình chiến trường. Các máy bay chiến đấu hiện đại không đuổi theo nhau ở tốc độ 2 Mach hay là bám đuôi nhau [...] Ngay cả radar tốt nhất cũng sẽ chẳng có tác dụng gì nếu không có hệ thống thông tin hiện đại để quản lý tác chiến, như 'Hệ thống thông tin hậu cần tự động' (ALIS) trên 'máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm do Mỹ sản xuất' F-35" - đại tá Khodarenok nói.

Ông Khodarenok đưa ra những bình luận trên với RT sau khi nhiều đoạn phim và hình ảnh về hai máy bay chiến đấu mới của Trung Quốc thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 26-12 vừa qua xuất hiện trên các mạng xã hội.

Trong khi Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức, màn trình diễn của hai máy bay chiến đấu mới đã gây xôn xao trong giới chuyên gia trên toàn thế giới. Nhiều người cho rằng hai chiếc máy bay này sẽ là dòng "máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6" đầu tiên.

máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu của Trung Quốc.png
Mẫu máy bay chiến đấu mới của Trung Quốc. Chiếc máy bay này được cho là có khả năng đảm nhận nhiệm vụ của máy bay tiêm kích ném bom. Ảnh: X

Chiếc máy bay có kích thước lớn hơn có thiết kế không có cánh đuôi, hình thoi, có ba động cơ và một hệ thống bánh lái chia đôi tinh vi. Chiếc máy bay được một máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 J-20 hộ tống.

So sánh với chiếc J-20, máy bay chiến đấu mới này có vẻ lớn hơn đáng kể về kích thước và chiều cao, cho thấy thiết kế máy bay có thể bao gồm một khoang vũ khí rộng trong thân. Chiếc máy bay này được cho là có khả năng đảm nhận nhiệm vụ của máy bay tiêm kích ném bom như của Su-34 (Nga) hoặc F-15E (Mỹ).

máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu của Trung Quốc 3.png
Mẫu máy bay chiến đấu mới thứ hai của Trung Quốc (trái) đang được J-16 hộ tống. Ảnh: X

Mẫu máy bay nhỏ hơn được máy bay J-16 hộ tống, có khung máy bay hình cánh mũi tên với hai động cơ và cũng không có cánh đuôi. Chiếc máy bay được cho là một máy bay chiến đấu đảm nhận nhiệm vụ tấn công và chiếm ưu thế trên không.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.