Đại sứ Trung Quốc tại Nhât: Bộ tứ kim cương '100% lỗi thời'

(PLO)- Đại sứ Trung Quốc tại Nhật - ông Khổng Huyễn Hựu chỉ trích “Bộ tứ kim cương” là đại diện cho “tâm lý chiến tranh lạnh” và “100% lỗi thời”.

Ngày 18-5, Đại sứ Trung Quốc tại Nhật - ông Khổng Huyễn Hựu đã chỉ trích “Bộ tứ kim cương’ (nhóm QUAD) - một liên minh bốn quốc gia bao gồm Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Úc - là đại diện cho "tâm lý chiến tranh lạnh" và "100% đã lỗi thời", tờ South China Morning Post đưa tin.

Theo SCMP, “Bộ tứ kim cương” là một liên minh quyết tâm duy trì trật tự an ninh dựa trên quy tắc tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Bắc Kinh coi đây là liên minh chống Trung Quốc dù giới lãnh đạo liên minh nhấn mạnh nhóm không nhắm đến bất kỳ quốc gia cụ thể nào.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Kyodo News, ông Khổng Huyễn Hựu kêu gọi Nhật từ bỏ chính sách ngoại giao nối gót Mỹ và tăng cường quan hệ với Trung Quốc bằng cách thực hiện chính sách “độc lập chiến lược”.

Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Khổng Huyễn Hựu. Ảnh: KYODO

Ông cho biết Nhật “có thể giữ một sự cân bằng tốt” trong các mối quan hệ với Trung Quốc và Mỹ.

Nhân dịp năm 2022 đánh dấu kỷ niệm 50 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao của Trung Quốc với Nhật, ông Khổng bày tỏ hy vọng rằng chính quyền Tokyo sẽ tiếp tục là một đối tác hợp tác quan trọng của Bắc Kinh trong 50 năm tới.

Tuy nhiên, đại sứ cũng đưa ra các quan điểm bảo vệ việc xây dựng quân đội của Trung Quốc. Ông cho rằng cần phải giải quyết môi trường an ninh ngày càng nghiêm trọng xung quanh nước này và “không có kịch bản nào mà Trung Quốc sẽ từ bỏ” để củng cố các lực lượng vũ trang của mình.

Ông Khổng đặc biệt nhấn mạnh rằng liên minh Nhật-Mỹ “không được làm suy yếu lợi ích của nước thứ ba”.

Ông nói liên minh này đã châm ngòi cho sự cạnh tranh trong khu vực và Nhật sẽ không hề có lợi nếu bị vướng vào các cuộc đối đầu giữa các cường quốc.

Vị đại sứ chỉ ra rằng Nhật có nghĩa vụ tuân thủ Hiệp ước Hòa bình và Hữu nghị Nhật - Trung - một hiệp ước được ký kết vào năm 1978 yêu cầu cả hai quốc gia nhất trí phát triển quan hệ “hòa bình và hữu nghị vĩnh viễn”.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập quan hệ song phương dựa trên việc thực sự tin cậy lẫn nhau và bày tỏ lo ngại rằng liệu có thực sự tốt cho tương lai của Nhật nếu nước này luôn xem Trung Quốc là một mối đe dọa?

Nhật lo ngại về việc tàu Trung Quốc liên tục xâm phạm vùng biển xung quanh quần đảo Sensaku ở khu vực biển Hoa Đông mà mình tuyên bố chủ quyền. Các đảo không có người ở này do chính quyền Tokyo trực tiếp quản lý kể từ năm 1972, song chính quyền Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi chúng là Điếu Ngư.

Ông Khổng tái khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với các đảo này và nói rằng Nhật hiện đang "chiếm đóng trái phép" chúng.

Tuy nhiên, ông phủ nhận việc Trung Quốc sẽ chiếm quần đảo Điếu Ngư. Ông cho biết rằng chính quyền Bắc Kinh hoàn toàn không có ý định thay đổi hiện trạng bằng vũ lực mà muốn giải quyết vấn đề thông qua các biện pháp hòa bình.

Đề cập Thế vận hội Tokyo - dự kiến sẽ được tổ chức vào mùa hè này sau một năm hoãn lại do đại dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật - ông Khổng bày tỏ hy vọng rằng Nhật sẽ “đăng cai thành công các sự kiện một cách an toàn và an ninh”.

Đại sứ cho biết kế hoạch cử các vận động viên tham gia các sự kiện Thế vận hội của Trung Quốc hiện không có gì thay đổi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.