Đại sứ Trung Quốc: Quan hệ Mỹ-Trung cần đi đúng hướng trở lại

(PLO)- Khẳng định quan hệ Mỹ-Trung đang đối mặt với những thách thức lớn, Đại sứ Trung Quốc Thôi Thiên Khải kêu gọi đưa quan hệ hai nước trở lại đúng hướng với “lòng thiện chí và sự chân thành”.

Hãng tin Reuters dẫn lời Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải cho biết quan hệ Mỹ-Trung hiện đối mặt với "những thách thức nghiêm trọng" và hai nước nên dành thời gian để đưa mối quan hệ này “trở lại đúng hướng”.

Tại buổi lễ trực tuyến đánh dấu Quốc khánh Trung Quốc hôm 1-10, ông Thôi khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng phát triển quan hệ với Washington với “thiện chí và sự chân thành”.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải trả lời các câu hỏi trong cuộc phỏng vấn tại Washington ngày 6-11-2018. Ảnh: REUTERS

“Mối quan hệ Mỹ-Trung đang trải qua những khó khăn lớn chưa từng thấy trong suốt 41 năm ngoại giao với nhau” - ông Thôi nói, thêm rằng có những người đang cố gắng gây ra sự chia rẽ kinh tế hai nước và "kích động cuộc đối đầu ý thức hệ và một cuộc Chiến tranh Lạnh mới”.

“Điều này làm xói mòn nghiêm trọng các lợi ích cơ bản của người dân Trung Quốc và Mỹ. Chúng tôi tin rằng việc xây dựng một mối quan hệ vững chắc và ổn định là lợi ích mà cả hai quốc gia đều nhắm đến” - Đại sứ Trung Quốc nói.

“Chúng tôi sẵn sàng phát triển quan hệ với Mỹ cùng lòng thiện chí và sự chân thành, và hai nước sẽ không mất thời gian để đưa quan hệ song phương đi đúng hướng trở lại, không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi” - ông Thôi bày tỏ thêm.

Quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc treo bên ngoài một tòa nhà ở Bắc Kinh. Ảnh: REUTERS

Tuyên bố của Đại sứ Thôi được đưa ra khi quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết trong suốt nhiều thập kỷ qua, trước khi cuộc bầu Tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 3-11 tới.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã xung đột với nhau về các vấn đề từ thương mại, cạnh tranh công nghệ, an ninh đến con người và các vấn đề xoay quanh đại dịch toàn cầu COIVD-19, vốn khởi phát từ Trung Quốc.

Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần trước, ông Trump đã yêu cầu Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về nạn dịch COVID-19 trước thế giới.

Trong khi đó tại cuộc họp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lại kêu gọi tăng cường hợp tác đối với đại dịch và nhấn mạnh rằng Bắc Kinh không có ý định khơi mào một cuộc "chiến tranh lạnh hoặc chiến tranh vũ trang với bất kỳ quốc gia nào”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.