Đại sứ Mỹ chỉ trích đường 10 đoạn

Chuyên gia Philippines lo ngại hải quân Trung Quốc vin vào bản đồ 10 đoạn để xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế.

Mỹ và Philippines tiếp tục phản đối bản đồ mới của Trung Quốc (TQ) với đường lưỡi bò 10 đoạn bao chiếm gần trọn biển Đông.

Báo Inquirer (Philippines) đưa tin tại cuộc họp báo ngày 26-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose nhận định tuyên bố chủ quyền trên biển Đông của TQ không nêu cụ thể tọa độ địa lý và thay đổi liên tục.

Ngược lại, Thỏa thuận về phân định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế Philippines đã ký kết với Indonesia hồi tháng 5 nêu rất rõ tám tọa độ địa lý phân định biên giới biển giữa hai nước ở hai vùng biển Celebes và Mindanao.

Người phát ngôn khẳng định tranh chấp chỉ có thể được giải quyết ở Tòa án trọng tài quốc tế, Philippines hy vọng tòa sẽ phán quyết có lợi cho Philippines để từ đó bản đồ mới của TQ cũng sẽ bị hủy bỏ vì trái ngược luật pháp quốc tế.

Tàu khu trục USS John McCain của Mỹ tham gia tập trận CARAT 2014 ở vịnh Subic (Philippines) ngày 26-6. Ảnh: REUTERS

trang tin InterAksyon.com (Philippines) đưa tin phát biểu tại Hiệp hội Hiến pháp Philippines ở Manila tối 26-6, Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg đã chỉ trích đường 10 đoạn trong bản đồ mới của TQ.

Ông nhận định căn cứ cơ bản của đường 10 đoạn trong bản đồ mới giống như căn cứ của đường chín đoạn nhưng lại không căn cứ vào luật pháp quốc tế. 

 Ông cho rằng hành động cải tạo các bãi và đá thành đảo nhân tạo không được Công ước LHQ về Luật Biển cho phép và không nằm trong quy tắc ứng xử trên biển Đông.

Ông cho rằng cần phải có một bộ quy tắc về ứng xử để ngăn chặn các điều trên và cần phải có một thỏa thuận có hiệu lực pháp lý, mang tính ràng buộc thi hành chứ không chỉ là thỏa thuận để quan sát.

Theo ông, các nước có thể dùng lịch sử biện hộ cho tranh chấp, tuy nhiên hướng giải quyết là phải thông qua tòa án, qua bộ quy tắc ứng xử, qua giám sát tuyên bố về ứng xử, qua thương lượng trực tiếp giữa các bên như thỏa thuận về phân định ranh giới Philippines-Indonesia chứ không phải qua hành vi đe dọa.

Ngày 26-6, ông Roilo Golez, nguyên cố vấn an ninh quốc gia dưới thời Tổng thống Philippines Gloria Macapagal Arroyo, đã kêu gọi chính phủ chuẩn bị đối phó vì động thái công bố bản đồ mới có đường 10 đoạn cho thấy có thể hải quân TQ chuẩn bị xâm phạm vùng biển Philippines và các tư lệnh hải quân TQ sẽ vin vào bản đồ mới để bao biện cho hành động xâm nhập.

Ông tố cáo TQ đang âm mưu mở rộng tuyên bố chủ quyền chỉ với một hành động đơn giản là vẽ một bản đồ vô căn cứ. Ông kêu gọi Malaysia và Indonesia nên có phản ứng bởi đường 10 đoạn kéo dài đến gần đảo Borneo của Malaysia và lấn sâu vào quần đảo Natuna của Indonesia.

ĐĂNG KHOA

Ngày 26-6, hải quân Philippines và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận thường niên “Hợp tác sẵn sàng và huấn luyện trên biển” (CARAT). Tập trận kéo dài sáu ngày trên vịnh Subic (Philippines), cách nơi một tàu tuần tra Trung Quốc đậu gần bãi cạn Scarborough 80 hải lý. Tham gia tập trận có hai tàu Philippines và ba tàu Mỹ, trong đó có một tàu khu trục trang bị tên lửa hành trình và hơn 1.000 binh sĩ. Trong nội dung tập trận có năm cuộc bắn đạn thật. Mục tiêu tập trận nhằm củng cố khả năng hoạt động của tàu đổ bộ, thực hiện các chiến dịch đặc biệt, tăng cường chia sẻ thông tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.