Đài Loan: TQ thúc chiến thuật 'vùng xám', đưa lượng máy bay lớn nhất áp sát

(PLO)- Đài Loan cho biết Trung Quốc vừa có động thái tăng cường chiến thuật "vùng xám", tung 39 máy bay quân sự áp sát hòn đảo này, đợt điều động lớn nhất kể từ tháng 10 năm ngoái. 

Hãng tin Reuters dẫn thông báo của lực lượng phòng vệ Đài Loan ngày 23-1 cho biết Trung Quốc vừa có đợt điều máy bay áp sát hòn đảo này quy mô nhất kể từ tháng 10 năm ngoái. 

Cụ thể, số máy bay mà Trung Quốc điều động lên tới 39 chiếc - gồm 34 chiến đấu cơ, bốn máy bay trinh sát và một máy bay ném bom. Các máy bay này tiến hành xâm nhập vùng nhận diện phòng không (ADIZ) ở tây nam Đài Loan với đường bay từ hướng quần đảo Đông Sa (hiện do Đài Loan chiếm đóng) đi vào. 

Một tiêm kích J-10 của Trung Quốc ở căn cứ không quân đặt tại TP An Sơn hồi tháng 6-2021. Ảnh: AFT 

Đài Loan sau đó phản ứng bằng cách triển khai hệ thống theo dõi và điều động máy bay quân sự để xua đuổi máy bay Trung Quốc. 

Hiện Trung Quốc chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc nói trên. Trong khi đó, thông báo của Đài Loan khẳng định việc liên tục gửi máy bay áp sát hòn đảo này là chiến thuật "vùng xám" của Bắc Kinh nhằm thử phản ứng của Đài Bắc và hao tổn nguồn lực, thời gian của lực lượng phòng vệ hòn đảo. 

Theo Reuters, Trung Quốc thông thường điều máy bay vây quanh Đài Loan để thể hiện lập trường cứng rắn về hòn đảo này, rằng Trung Quốc sẵn sàng thu phục hòn đảo bằng vũ lực nếu cần. Các vụ điều máy bay của Trung Quốc cũng thường diễn ra khi có quan chức nước ngoài ghé thăm Đài Loan, hoặc khi ở Trung Quốc diễn ra sự kiện chính trị quan trọng nào đó. 

Đợt điều động quy mô nhất trong những năm gần đây diễn ra vào tháng 10 năm ngoái với 148 máy bay quân sự Trung Quốc áp sát Đài Loan trong bốn ngày liên tiếp kể từ ngày 1-10, tức vào lễ Quốc khánh Trung Quốc.

Kể từ đó đến nay, Đài Loan ghi nhận số vụ Trung Quốc đi vào ADIZ hòn đảo này diễn ra gần như hàng ngày, nhưng đợt ngày 23-1 là lớn nhất kể từ đợt tháng 10 nói trên. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.