Đài Loan thông báo quá trình xin gia nhập CPTPP

(PLO)- Cơ quan ngoại giao Đài Loan thông báo sẽ nộp đơn xin gia nhập CPTPP sau khi kết thúc các cuộc tham vấn không chính thức với 11 quốc gia thành viên.

Theo hãng tin Reuters, cơ quan ngoại giao Đài Loan ngày 13-12 thông báo Đài Loan sẽ nộp đơn xin gia nhập Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sau khi kết thúc các cuộc tham vấn không chính thức với 11 quốc gia thành viên.

Trong tuyên bố hôm 13-12, cơ quan ngoại giao Đài Loan cho biết theo quy trình của CPTPP, các ứng viên mới cần hoàn thành các cuộc đàm phán không chính thức với các thành viên CPTPP hiện tại và “đạt được sự đồng thuận” trước khi nộp đơn.

“Các cuộc đàm phán đó đang diễn ra và các nước thành viên đã hiểu rõ quyết tâm và các bước đi của chúng tôi trong nỗ lực trở thành thành viên của hiệp định này và thái độ của họ khá tích cực” – cơ quan này cho biết.

Cơ quan ngoại giao Đài Loan cũng cho biết: “Sau khi quá trình tham vấn không chính thức với tất cả các quốc gia thành viên hoàn tất, Đài Loan sẽ chính thức gửi đơn gia nhập theo đúng thủ tục”. Tuy nhiên, cơ quan này không đề cập khung thời gian cụ thể.

Một tàu container của công ty Evergreen Marine tại Cảng Cao Hùng, Đài Loan năm 2017. Ảnh: REUTERS

Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 11 cho biết Bắc Kinh đang “tích cực cân nhắc” gia nhập CPTPP.

Theo Reuters, việc Trung Quốc có ý định xin gia nhập CPTPP có thể là một vấn đề tiềm ẩn đối với Đài Loan.

Bình luận trên được ông Tập đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Trung Quốc và 14 nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương khác ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) để hình thành khối thương mại tự do lớn nhất thế giới

Đài Loan không phải là thành viên của RCEP.

Trong khi nhiều quốc gia tỏ ra ngại ngần khi ký kết các thỏa thuận thương mại với Đài Loan vì lo ngại sự phản đối từ Trung Quốc, hòn đảo này đang tìm cách tiếp cận nhiều hơn với các thỏa thuận đa phương.

CPTPP là hiệp định thương mại được ký vào tháng 3-2018 giữa 11 quốc gia, bao gồm Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.

Đây là phiên bản đàm phán lại của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) do chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama dẫn đầu.

Tuy nhiên, vào cuối năm 2016, sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump đắc cử, Mỹ đã chính thức rút khỏi hiệp định này. Trong thời gian tới, Mỹ có thể sẽ tham gia lại CPTPP nếu ông Joe Biden chính thức nắm quyền tại Nhà Trắng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.