Hàn Quốc xem xét gia nhập Hiệp định CPTPP

(PLO)- Tổng thống Moon Jae-in cho biết Hàn Quốc đang xem xét trở thành thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Báo The Korea Herald ngày 8-12 dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết nước ông đang xem xét trở thành thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) như một phần trong nỗ lực đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Phát biểu tại buổi lễ kỉ niệm Ngày Thương mại lần thứ 57 được tổ chức tại trung tâm hội nghị COEX phía nam thủ đô Seoul hôm 8-12, ông Moon nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng thế mạnh về thương mại của đất nước nhằm chuẩn bị cho kỷ nguyên hậu đại dịch COVID-19.

"Đa dạng hóa thị trường là một nhiệm vụ mà chúng ta phải đạt được. Chính phủ sẽ tiếp tục xem xét việc tham gia CPTPP" – ông Moon nói.

Theo The Korea Herald, đây là lần đầu tiên ông Moon phát biểu công khai về khả năng Hàn Quốc tham gia CPTTP.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: YONHAP

Trước đó, Hàn Quốc hồi tháng 11 đã ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Ông Moon chỉ ra rằng "vũ khí mạnh nhất" để chống lại chủ nghĩa bảo hộ là nâng cao khả năng cạnh tranh toàn cầu thông qua việc tạo ra các sản phẩm có chất lượng.

Theo đó, ông tuyên bố sẽ thúc đẩy khả năng cạnh tranh của lĩnh vực sản xuất với trọng tâm là ba ngành công nghiệp mới - sức khỏe sinh học, chất bán dẫn hệ thống và ô tô.

Ông Moon gọi bộ ba này là "động cơ mới" để dẫn đầu xuất khẩu trong tương lai của Hàn Quốc.

Theo Tổng thống Moon, bộ nhớ bán dẫn, ô tô và máy tính đóng vai trò là các "trụ cột" giúp Hàn Quốc thúc đẩy tốc độ phục hồi lĩnh vực xuất khẩu trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Ông nhấn mạnh rằng Hàn Quốc cần chuẩn bị cho việc chuyển đổi thương mại sang một hình thức thân thiện với môi trường và kỷ nguyên thương mại kỹ thuật số. Theo đó, ông đề cập "Chiến lược xúc tiến trung hòa carbon 2050" của Hàn Quốc nhằm giảm lượng phát thải carbon, phát triển công nghệ, công nghiệp thân thiện với môi trường.

Ông Moon nhấn mạnh "sự bùng nổ của thị trường thương mại điện tử toàn cầu" là một "cơ hội mới" trong bối cảnh đại dịch COVID-19, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo The Korea Herald, Hàn Quốc lần đầu tiên tổ chức Ngày xuất khẩu vào ngày 30-11-1964 nhằm kỷ niệm kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 100 triệu USD. Sau đó, chính phủ Hàn Quốc đã đổi tên ngày này thành Ngày Thương mại và chỉ định ngày 5-12 là ngày chính thức nhằm kỷ niệm thành tích Hàn Quốc năm 2011 trở thành quốc gia thứ chín trên thế giới có tổng kim ngạch thương mại hàng năm đạt 1000 tỉ USD.

CPTPP là hiệp định thương mại giữa 11 quốc gia, bao gồm Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Việt Nam.

Đây là phiên bản đàm phán lại của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) do chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama dẫn đầu.

Tuy nhiên, vào cuối năm 2016, sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump đắc cử, Mỹ đã chính thức rút khỏi hiệp định này. Trong thời gian tới, Mỹ có thể sẽ tham gia lại CPTPP nếu ông Joe Biden chính thức nắm quyền tại Nhà Trắng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.