Đài Loan mở chương trình tín dụng 1 tỉ USD với Lithuania giữa sức ép từ TQ

(PLO)- Tuyên bố mở chương trình tín dụng được đưa ra sau khi Đài Loan lập quỹ đầu tư 200 triệu USD để hỗ trợ Lithuania trước sức ép kinh tế từ Trung Quốc.

Giới chức Lithuania ngày 11-1 cho biết Đài Loan sẽ thiết lập một chương trình tín dụng trị giá 1 tỉ USD nhằm tài trợ những dự án của các doanh nghiệp Lithuania và Đài Loan trong bối cảnh Trung Quốc gây sức ép kinh tế đối với Đài Loan mở văn phòng tại quốc gia vùng Baltic.

Bộ trưởng Kinh tế và Đổi mới Lithuania Ausrine Armonaite. Ảnh: ACHYNEWSY

Theo hãng tin AP, động thái trên diễn ra tiếp sau thông báo của Đài Loan vào tuần trước về việc thành lập một quỹ đầu tư trị giá 200 triệu USD để giúp Lithuania trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao với Bắc Kinh. Các quan chức Mỹ và Lithuania cho biết Trung Quốc đã chặn nhập khẩu từ quốc gia Baltic, một thành viên Liên minh châu Âu và là đồng minh thân cận của Mỹ.

Lithuania đã phá vỡ phong tục ngoại giao bằng cách cho phép Đài Loan mở văn phòng đại diện tại thủ đô Vilnius, dùng chính tên hòn đảo này thay vì Đài Bắc Trung Quốc – cụm từ được các nước khác sử dụng để tránh chọc giận Bắc Kinh. Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ và không có quyền được công nhận ngoại giao.

Lithuania kỳ vọng chương trình tín dụng mới sẽ thúc đẩy những dự án trong các ngành công nghệ, bao gồm chip máy tính, sản xuất laser và công nghệ sinh học, vốn đang phải đối mặt với áp lực từ Trung Quốc.

“Đó là một tin rất tốt. Tôi nghĩ Lithuania có thể được đánh giá là một địa điểm đầu tư tiềm năng cho ngành công nghiệp bán dẫn” – hãng tin AP dẫn lời Bộ trưởng Kinh tế và Đổi mới Lithuania Ausrine Armonaite nói với các phóng viên sau cuộc họp trực tuyến với ông Kung Ming-Hsin, người đứng đầu Hội đồng Phát triển Đài Loan.

Bắc Kinh tuần qua đã chỉ trích quỹ đầu tư của Đài Loan cho Lithuania là “ngoại giao USD” và cáo buộc Mỹ xúi giục quốc gia Baltic trong nỗ lực kiềm chế Trung Quốc.

Lithuania, đất nước có 2,8 triệu dân, còn là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trước khi xảy ra xung đột ngoại giao vào năm ngoái, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 13 của Lithuania, trong khi Đài Loan đứng thứ 65.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.