Đài Loan mất một đồng minh về Trung Quốc

(PLO)- Đảo quốc Sao Tome and Principe chính thức khôi phục quan hệ với Trung Quốc, vài ngày sau khi chấm dứt quan hệ với Đài Loan.

Chỉ vài ngày sau khi cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, ngày 26-12, đảo quốc Sao Tome and Principe (ở châu Phi) chính thức nối lại quan hệ ngoại giao với Trung Quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Urbino Botelho của đảo quốc Sao Tome and Principe đã cùng ký biên bản khôi phục quan hệ tại Bắc Kinh, AP cho biết.

Theo Bộ trưởng Vương Nghị, việc khôi phục quan hệ sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nước, tới đây hai bên sẽ có nhiều trao đổi về du lịch, truyền thông cùng nhiều lĩnh vực khác.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (phải) và Ngoại trưởng Urbino Botelho của Sao Tome and Principe trong buổi ký biên bản khôi phục quan hệ tại Bắc Kinh ngày 26-12. Ảnh: AP

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (phải) và Ngoại trưởng Urbino Botelho của Sao Tome and Principe trong buổi ký biên bản khôi phục quan hệ tại Bắc Kinh ngày 26-12. Ảnh: AP

Trong khi đó, Ngoại trưởng Botelho nói tại buổi ký rằng Sao Tome and Principe “muốn chuộc lại sai lầm trong quá khứ”. Ông Botelho hy vọng rồi đây sẽ có thêm nhiều thương nhân Trung Quốc đầu tư vào cũng như sẽ có nhiều khách du lịch Trung Quốc đến Sao Tome and Principe.

Chưa rõ chính xác lý do Sao Tome and Principe cắt đứt quan hệ với Đài Loan. Tuy nhiên, lãnh đạo cơ quan ngoại giao Đài Loan David Lee cáo buộc Sao Tome and Principe đã yêu cầu một khoản trợ giúp tài chính vô cùng lớn.

Sau khi Sao Tome and Principe cắt đứt quan hệ tuần trước, Đài Loan hiện còn có quan hệ ngoại giao với 21 quốc gia và chính phủ, phần lớn ở Mỹ Latin và vùng Caribbe.

Ngoại trưởng Urbino Botelho (trái) nói Sao Tome and Principe “muốn chuộc lại sai lầm trong quá khứ” khi cắt đứt quan hệ với Trung Quốc. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Urbino Botelho (trái) nói Sao Tome and Principe “muốn chuộc lại sai lầm trong quá khứ” khi cắt đứt quan hệ với Trung Quốc. Ảnh: AP

Đây có thể coi là một thắng lợi nữa của Trung Quốc. Tháng 3 vừa rồi Trung Quốc đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Gambia (châu Phi), vốn đã cắt đứt quan hệ với Đài Loan từ năm 2013.

Theo GS quan hệ quốc tế Wang Dong tại ĐH Bắc Kinh, việc Trung Quốc khôi phục quan hệ với Sao Tome and Principe là một sự cảnh báo với cả Đài Loan và Mỹ, rằng Trung Quốc “có rất nhiều biện pháp đối phó” việc chống đối của Đài Loan và Mỹ.

"Mỹ sẽ chẳng được gì nếu đùa giỡn với chính sách một Trung Quốc. Đây cũng là lời cảnh báo với các thế lực Mỹ ủng hộ các cá nhân Đài Loan tìm kiếm độc lập” - theo ông Wang Dong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.