Đài Loan kêu gọi WHO loại bỏ sự can thiệp chính trị của TQ

(PLO)- Đài Loan chỉ trích WHO "thờ ơ" với quyền y tế của người dân Đài Loan và “đầu hàng” Trung Quốc sau khi không được mời tham dự Hội nghị Y tế thế giới (WHA).

Hãng tin Reuters đưa tin Đài Loan ngày 24-5 đã chỉ trích Tổ chức Y tế thế giới (WHO) "thờ ơ" đối với quyền y tế của người dân Đài Loan và “đầu hàng” Trung Quốc sau khi không được mời tham dự Hội nghị Y tế thế giới (WHA) - nơi bàn thảo các chính sách y tế toàn cầu.

Trong tuyên bố chung hôm 24-5, ông Ngô Chiêu Tiếp (Joseph Wu) - người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan – và ông Trần Thời Trung (Chen Shih-chung) – người đứng đầu cơ quan y tế Đài Loan cho biết: "Là cơ quan y tế quốc tế chuyên nghiệp, WHO nên phục vụ sức khỏe và phúc lợi của toàn nhân loại, không đầu hàng lợi ích chính trị của thành viên nào đó".

Ông Ngô Chiêu Tiếp - người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan. Ảnh: REUTERS

Tuyên bố chung cũng nêu rõ chính quyền Đài Loan sẽ tiếp tục tìm kiếm cách tham gia tổ chức.

Ông Ngô đã bày tỏ sự tiếc nuối khi "Ban thư ký WHO tiếp tục thờ ơ với quyền y tế của 23,5 triệu người Đài Loan".

Theo tuyên bố, Đài Loan kêu gọi WHO "duy trì lập trường chuyên nghiệp và trung lập, loại bỏ sự can thiệp chính trị của Trung Quốc, đồng thời cho phép Đài Loan tham gia các cuộc họp, cơ chế và hoạt động của WHO nhằm bảo vệ phúc lợi của nhân loại và cùng nhau chống lại dịch bệnh".

Tuyên bố của Đài Loan cho biết Trung Quốc đã tuyên bố sai sự thật rằng đã có những thỏa thuận phù hợp để Đài Loan tham gia WHO, đồng thời nói thêm rằng chỉ chính quyền được bầu cử dân chủ của hòn đảo mới có thể đại diện cho người dân.

Trong một tuyên bố được gửi tới Reuters gửi qua thư điện tử, WHO cho biết Ban thư ký của tổ chức này đã làm việc rộng rãi với các chuyên gia và quan chức y tế Đài Loan ở cấp độ khoa học và kỹ thuật.

"Tư cách quan sát viên của Đài Loan tại WHA là một câu hỏi để 194 quốc gia thành viên của WHO xem xét và quyết định" – WHO cho biết.

Tuyên bố của Đài Loan hôm 24-5 được đưa ra sau khi WHA khai mạc cuộc họp thường niên mà không có sự tham dự của Đài Loan.

Đài Loan bị loại khỏi hầu hết các tổ chức toàn cầu như WHO vì sự phản đối của Trung Quốc, quốc gia vốn coi hòn đảo này là một phần lãnh thổ và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thống nhất.

Trước đó, với sự hậu thuẫn mạnh mẽ của phương Tây, Đài Loan đã vận động hành lang để được tham dự cuộc họp với tư cách quan sát viên.

Đài Loan từng được mời tham gia các hoạt động của WHO với tư cách là quan sát viên trong giai đoạn 2009-2016, khi quan hệ vùng lãnh thổ này và Trung Quốc đại lục đang trong giai đoạn nồng ấm.

Trung Quốc phản đối sự tham gia của Đài Loan vào các diễn đàn quốc tế. Bắc Kinh nói rằng Đài Bắc chỉ có thể tham gia nếu chấp nhận là một phần của "một Trung Quốc" và chỉ Bắc Kinh mới có quyền lên tiếng đại diện Đài Loan trên trường quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.