Đại hội VFF: Sáng chen lẫn tối

(PLO)- Sự kiện các đội tuyển trẻ quốc gia vào mùa thu hoạch cuối năm đã giúp cho Đại hội thường niên VFF vui như hội, bên cạnh những yếu kém không thể chối cãi.

Ngày 8-11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra Đại hội thường niên khóa VII (Nhiệm kỳ 2014-2018). Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức không có mặt do bận việc riêng.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng sung sướng với những thành quả của bóng đá Việt Nam trong năm 2016. Nổi bật là thành công của đội tuyển Futsal Việt Nam lần đầu tiên dự World Cup đã lọt vào tốp 16 đội mạnh nhất thế giới tại Colombia.

Đại hội VFF: Sáng chen lẫn tối ảnh 1
Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng hạnh phúc với những thành quả của các đội tuyển Futsal và tuyển trẻ bóng đá Việt Nam 

Trước đó, đội tuyển trẻ U-16 quốc gia lọt vào tứ kết giải U-16 châu Á, còn đội nam U-19 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự vòng chung kết U-20 thế giới. Mới nhất, đội tuyển nữ U-19 quốc gia cũng giành quyền vào vòng chung kết U-19 nữ châu Á 2017. Những sự kiện nổi đình đám ấy dẫn đến kết luận của chủ tịch VFF là: “Bước đầu thể hiện tư duy đầu tư cho sự phát triển một cách bền vững của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới”.

Đại hội VFF: Sáng chen lẫn tối ảnh 2
Biểu quyết đồng thuận cao của các đại biểu tham dự Đại hội thường niên VFF

Trên tinh thần phát huy trí tuệ tập thể và phấn đấu xây dựng nền bóng đá ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại hơn. Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến, đặt ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, khắc phục những hạn chế, tồn tại. Đáng chú ý là ý kiến đánh giá của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn về những hạn chế cần có hướng khắc phục.

Ông Phấn chỉ ra vấn đề bạo lực trong bóng đá vẫn còn xuất hiện nhiều trên sân cỏ ở các giải bóng đá chuyên nghiệp; công tác trọng tài còn nhiều sai sót gây ảnh hưởng đến kết quả một số trận đấu; công tác điều hành cần tiếp tục bảo đảm sự thống nhất, bám sát các quy chế, quy định hoạt động. Bên cạnh đó, công tác truyền thông cũng cần phải đẩy mạnh hơn nữa nhằm góp phần tuyên truyền, xây dựng văn hóa trong bóng đá từ sân cỏ đến khán đài, xây dựng tính chuyên nghiệp trong ứng xử cũng như trong các hoạt động bóng đá.

Đại hội VFF: Sáng chen lẫn tối ảnh 3
VFF không thể xử lý tình trạng một ông chủ nhiều đội bóng khi cho rằng bầu Hiển không vi phạm quy chế bóng đá chuyên nghiệp

Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh dẫn lời Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng về đổi mới công tác trọng tài với thắc mắc vì sao VFF mở rất nhiều lớp đào tạo, tập huấn chuyên môn mà trọng tài vẫn mắc sai sót sơ đẳng? Chính vì thế, VFF phải xem lại cách đào tạo và phải có phương thức mới để bảo đảm sự công bằng cho các CLB từ giới cầm cân nảy mực.

Về tình trạng bóng đá Việt Nam vẫn còn một ông chủ nhiều đội bóng, VFF vẫn chưa có động thái xử lý triệt để. Ông Lê Hoài Anh cho rằng bầu Hiển không vi phạm quy định của VFF. Ngoài ra, ông nhấn mạnh với môi trường bóng đá hiện tại vẫn những người tâm huyết như thế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.