Đại hội cổ đông Eximbank đột ngột bị hủy giữa chừng

(PLO)- Tỉ lệ số phiếu thông qua quy chế tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Eximbank chỉ có gần 40% số phiếu đồng ý, trong khi đó có tới 55% số phiếu phản đối. Điều này đã khiến ĐHCĐ Eximbank lần 2 buộc phải hủy giữa chừng.

Sau 2 lần trì hoàn, sáng 21-6-2019, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - EIB) chính thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.  

Tuy  nhiên, suốt 3 tiếng đồng hồ mà đại hội không thể được tiến hành do các cổ đông liên tiếp có những ý kiến bất đồng về việc bầu Chủ tịch HĐQT của Eximbank là không hợp lệ. Trong khi đó, nhiều cổ đông từng gắn bó từ những ngày đầu với ngân hàng đều cho rằng việc bầu ông Cao Xuân Ninh vào ghế Chủ tịch Eximbank là hợp pháp, bởi nghị quyết bầu Chủ tịch Eximbank đã được NHNN chấp thuận. 

Sau đó, ban chủ tọa đưa ra nội dung số 1 về việc thông qua quy chế tiến hành họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Eximbank, Ban kiểm phiếu và Tổ giám sát kiểm phiếu. Tuy nhiên, nội dung này chỉ nhận được 39,85% số phiếu đồng thuận, trong khi đó có tới 55,09% số phiếu không đồng ý.

Tuy nhiên khi ban chủ toạ đại hội khi hỏi lý do vì sao không đồng thuận thì không có bất cứ lý do chính đáng nào được đưa ra. Trước thực trạng đó, rất nhiều cổ đông lại cho rằng lý do khiến cho đại hội cổ đông lần 2 của Eximbank diễn ra trong cảnh rối loạn như thế này là do ban chủ tọa đã không thực sự quyết liệt dẹp yên những ý kiến nhằm mục đích “phá nát” đại hội. 

Trao đổi với cổ đông tại đại hội, ông Cao Xuân Ninh cho rằng: Chúng tôi rất lấy làm xấu hổ khi để hoạt động của Eximbank trở lên lùng nhùng như thế này. Đồng thời chúng tôi cũng xin chia sẻ với ý kiến của cổ đông về quản trị điều hành của Eximbank cũng như cần tăng cường sự đoàn kết trong nội bộ ngân hàng. Phải nói rằng, chúng tôi thật sự rất đau xót khi mà Eximbank từng thuộc top 5 ngân hàng hàng đầu mà giờ đây lại trở thành ngân hàng nằm trong top 3... từ dưới lên. 

Bên cạnh đó, ông Ninh cũng khẳng định việc ông bầu được bầu vào ghế Chủ tịch là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ. Tuy nhiên, do nội dung quy chế tiến hành họp ĐHCĐ năm 2019 không được thông qua nên đại hội buộc phải dừng lại và chờ một dịp khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

(PLO)- Chương trình “AI Thực Chiến” do Bộ Công an chỉ đạo, được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Techcombank phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam.

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành du lịch qua việc phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, góp phần tháo gỡ rào cản chi tiêu, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh.