Đại học Quốc tế Hồng Bàng có hiệu trưởng mới

(PLO)- PGS-TS Hồ Thanh Phong giữ chức vụ hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng theo quyết định của UBND TP.HCM.

Sáng 26-10, tại TP.HCM, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng đã công bố quyết định công nhận Hội đồng quản trị và hiệu trưởng mới nhiệm kỳ 2018-2020.

Nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng là PGS Thái Bá Cần được điều động làm phó tổng giám đốc phụ trách phát triển khối ĐH của Tập đoàn Nguyễn Hoàng. 

TS Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT, trao quyết định công bố hiệu trưởng cho PGS-TS Hồ Thanh Phong. Ảnh: HIU

Theo đó, PGS-TS Hồ Thanh Phong giữ chức vụ hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng theo quyết định công nhận của UBND TP.HCM. Ông nguyên là hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM, đã có 36 năm công tác trong lĩnh vực giáo dục ĐH.

Năm 2004, ông được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM). Đây là trường ĐH công lập sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh và cũng là trường đầu tiên được phép đào tạo tiến sĩ bằng tiếng Anh. Giữa năm 2018, PGS-TS Hồ Thanh Phong nghỉ hưu theo quy định.

Với những đóng góp cho ngành giáo dục, PGS-TS Hồ Thanh Phong được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2011, Nhà giáo nhân dân năm 2018.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.