Đại học Quốc gia Hà Nội công bố phương án tuyển sinh mới nhất

(PLO)- Ngoài tuyển thẳng và xét hồ sơ, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức thi đánh giá năng lực để tuyển sinh đầu vào năm 2020.

Tối 22-4, ban chỉ đạo tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội đã họp bàn và công bố chính thức về phương án tuyển sinh đại học năm 2020.

Phương án này được đưa ra sau khi Bộ GD&ĐT chính thức chốt kỳ thi THPT năm nay.

Theo đó, phương án tuyển sinh 2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội gồm ba phương thức:

- Xét tuyển thẳng các đối tượng đáp ứng tiêu chí quy định của Bộ GD&ĐT và ĐH Quốc gia Hà Nội.
- Xét tuyển dựa trên kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội.

- Xét tuyển hồ sơ thí sinh.

Trong đó, bài thi của ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ kiểm tra các năng lực cơ bản của thí sinh gồm: Toán (90 phút), bài viết luận (60 phút), ngoại ngữ (60 phút), khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội (60 phút).

Thời gian dự kiến tổ chức thi chỉ trong một ngày vào khoảng cuối tháng 7-2020 và trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

ĐH Quốc gia Hà Nội cũng cho biết ngoại trừ bài luận thi viết, các bài thi theo hình thức trắc nghiệm trên giấy theo thang điểm 100.

Các đơn vị đào tạo thuộc đại học này có thể sử dụng kết quả 3 hoặc 4 hợp phần thi để xét tuyển vào các ngành đào tạo.

Tổ hợp xét tuyển vào từng ngành đào tạo, các yêu cầu chi tiết đối với đề thi và thủ tục đăng ký dự thi được công bố trước ngày 10-5-2020.

Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến vào ĐH Quốc gia Hà Nội từ ngày 1-6.

Theo kế hoạch này, ĐH Quốc gia Hà Nội chỉ tổ chức thi trên địa bàn Hà Nội và phối hợp với các trường đại học công tác ra đề thi, chấm thi và xét tuyển đại học chính quy.

Được biết năm 2020, ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 10.320 chỉ tiêu với 131 ngành/chương trình đào tạo. Trong số này, có 14 ngành đào tạo mới thích nghi với thị trường lao động mới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.