“Đại học như phở ngon thì người ta mới vào”

TS Đàm Quang Minh nhận xét không có đầu tư nào bất công như đầu tư trong giáo dục.

Phát biểu tại hội thảo “Đối thoại giáo dục Việt Nam: Cải cách giáo dục đại học (ĐH)” do Nhóm đối thoại giáo dục cùng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM tổ chức ngày 1-8, TS Đàm Quang Minh (Tổ chức Giáo dục Mỹ) cho rằng một lý do khiến các trường ngoài công lập kém hấp dẫn, đó là quan niệm trường tư thục là trường hạng hai.

TS Minh ví von: “Trường ĐH cũng như quán phở có ngon thì người ta mới vào. Gần đây dư luận cho rằng nếu chúng ta không có thay đổi gì về chính sách giáo dục tư thục thì từ năm 2015 đến 2020 sẽ có rất nhiều trường ĐH tư thục sụp đổ”.

Theo TS Minh, bản thân ông đã tiếp xúc rất nhiều nhà đầu tư giáo dục và nhận ra rằng không có đầu tư nào bất công như đầu tư trong giáo dục. Bởi nhà đầu tư trong các lĩnh vực ở Việt Nam chỉ cạnh tranh về vốn nhà nước, còn lại tương đối bình đẳng; còn cạnh tranh trong giáo dục giữa một trường ĐH tư thục với một trường công lập tại Việt Nam thì có nhiều sự khác biệt mà lợi thế luôn thuộc về trường công. Như về chi phí, trường công không phải chi phí về đất đai, cơ sở vật chất, chỉ trả chi phí thường xuyên và đào tạo. Các khoản chi phí này lại được ngân sách hỗ trợ rất nhiều. Ngược lại, các trường ngoài công lập thì phải trả toàn bộ các chi phí này và nguồn chủ yếu lấy từ học phí.

TS Đàm Quang Minh (bìa phải) trong hội thảo ngày 1-8. Ảnh: P.ĐIỀN

TS Minh băn khoăn khi có nhiều ý kiến từ xã hội cho rằng không nên tồn tại trường tư thục, thậm chí một số tỉnh không tuyển sinh viên tốt nghiệp trường ngoài công lập vào bộ máy hành chính. Ngay tại hội thảo này cũng có ý kiến cho rằng trường ngoài công lập đầu tư nặng vì tiền. Những cách nhìn như vậy đã gây rối ren và thật sự đã có xảy ra các tranh chấp giữa người vận hành trường và người chủ sở hữu trường. Nguyên nhân của thực trạng trên là do thiếu các quy định rõ ràng về chế độ sở hữu trong các trường ngoài công lập và không rõ ràng về giáo dục lợi nhuận và phi lợi nhuận. “Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga nói Việt Nam chưa có trường ĐH phi lợi nhuận, tôi cho là chính xác. Tôi hy vọng thời gian tới ĐH Fulbright Việt Nam ra đời sẽ nhen nhóm mô hình ĐH phi lợi nhuận ở Việt Nam” - ông Minh nói.

TS Minh cho rằng để tránh sụp đổ của ĐH ngoài công lập cần phải có giải pháp từ hai phía - Nhà nước và nhà trường và có hệ thống pháp lý rõ ràng hơn về ĐH tư thục. Và nếu còn coi ĐH tư thục là ĐH hạng hai thì sự tồn tại của nó càng mong manh hơn. “Theo quan niệm của tôi, trường công lập, trường ngoài công lập đều là thành tố chung của giáo dục ĐH. Do đó, chúng ta đầu tư vào sinh viên, thay vì đầu tư vào nhà trường; đầu tư vào hiệu quả, chất lượng để phát triển. Còn Nhà nước hãy lo phần phát triển dài hạn” - TS Minh nói.

PHONG ĐIỀN

Tìm kiếm mô hình ĐH phi lợi nhuận

Nên xác định hoạt động của các trường ĐH ngoài công lập có phải vì lợi nhuận hay không. Bởi thực tế có vì lợi nhuận mới “đấu” nhau. Đây là điều rất đáng buồn cho giáo dục ĐH Việt Nam, hiện không có trường hoạt động phi lợi nhuận thực sự.

GS NGUYỄN MINH THUYẾT, nguyên Phó Chủ nhiệm
Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.