Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại công bố điểm chuẩn 2024

(PLO)- Trường Đại học Ngoại thương và trường Đại học Thương mại vừa công bố điểm chuẩn 2024 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đối với trường Đại học Ngoại thương, điểm chuẩn cao nhất là 28,5 điểm, thuộc về tổ hợp gốc D01 đối với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc; tiếp theo 28,1 điểm của tổ hợp gốc A00 đối với nhóm ngành Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn và Marketing.

Điểm chuẩn của trường Đại học Ngoại thương năm 2024 cụ thể như sau:

đại học ngoại thương.jpg

Năm nay, trường Đại học Ngoại thương tuyển tổng cộng 4.130 chỉ tiêu. Đây là năm học đầu tiên trường đào tạo ngành Khoa học máy tính.

Học phí của trường Đại học Ngoại thương năm 2024-2025 dự kiến là 22-25 triệu đồng/năm học với chương trình chuẩn, 45-48 triệu đồng/năm học với chương trình chất lượng cao và 68-70 triệu đồng/năm học với chương trình tiên tiến.

Còn tại trường Đại học Thương mại, ngành Marketing thương mại lấy điểm chuẩn cao nhất với 27 điểm.

Điểm chuẩn của trường Đại học Thương mại năm 2024 cụ thể như sau:

Điểm chuẩn đại học thương mại.jpg
Điểm chuẩn đại học thương mại 1.jpg
Điểm chuẩn đại học thương mại 2.jpg
Điểm chuẩn đại học thương mại 3.jpg

Năm học 2024-2025, trường Đại học Thương mại tuyển 4.950 chỉ tiêu cho 38 chương trình đào tạo.

5 phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển thẳng theo (chiếm 1-2% chỉ tiêu); xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 (40%); xét học bạ ba năm THPT (chỉ áp dụng với học sinh trường chuyên, chiếm 4-5% chỉ tiêu); xét điểm thi đánh giá năng lực, tư duy (10-15%); và xét tuyển kết hợp (40-45%).

Học phí năm học 2024-2025 của trường Đại học Thương mại là 24-26 triệu đồng/năm học với chương trình chuẩn, 35 triệu đồng/năm học với chương trình định hướng chuyên sâu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.