Đại học Luật Hà Nội có tân Phó hiệu trưởng

(PLO)- Ông Lê Đình Nghị, Trưởng phòng Đào tạo đại học, được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội.

Ngày 21-9, Đại học Luật Hà Nội tổ chức lễ công bố nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng.

Theo đó, ông Lê Đình Nghị, Trưởng phòng Đào tạo đại học, được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội.

Ông Lê Đình Nghị được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội. Ảnh: PLVN

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh bày tỏ sự tin tưởng ông Nghị sẽ tiếp tục khẳng định năng lực ở cương vị mới, khẳng định thương hiệu Đại học Luật Hà Nội là cơ sở đào tạo, nghiên cứu cơ bản về pháp luật hàng đầu ở Việt Nam và là trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật.

Cũng theo Thứ trưởng, việc kiện toàn chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp ổn định bộ máy quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường.

Thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị nhà trường tập trung thực hiện đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, đặc biệt là bảo đảm phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng hoạt động của ba thiết chế lãnh đạo, quản trị, quản lý của nhà trường là Đảng uỷ, Hội đồng trường và Hiệu trưởng.

Đặc biệt, từ nay đến năm 2025, trường cần triển khai rà soát và xây dựng lộ trình phát triển trong điều kiện cạnh tranh mạnh mẽ, hội nhập quốc tế, thực hiện tự chủ đại học, tự chủ tài chính.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm