Đại học Kinh tế TP.HCM công bố 3 trụ cột hành động để triển khai 4 Nghị quyết lớn

(PLO)- Để triển khai 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị, Giám đốc Đại học Kinh tế TP.HCM cho rằng đại học phải là nhân tố trung tâm, đồng hành và kết nối với Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-6, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) đã tổ chức chương trình giới thiệu “UEH đồng hành cùng bốn Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị”.

Đó là Nghị quyết số 57/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59/2025 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68/2025 về phát triển kinh tế tư nhân.

GS.TS Sử Đình Thành, Giám đốc Đại học Kinh tế TP.HCM, cho rằng để hiện thực hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị, cần có sự chủ động, sáng tạo và chung tay từ hệ thống các cơ sở giáo dục đại học.

“Đại học phải là nhân tố trung tâm, đồng hành và kết nối Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng trong việc kiến tạo và chia sẻ tri thức, vì sự thịnh vượng của đất nước trong kỷ nguyên mới” – GS.TS Sử Đình Thành nhấn mạnh.

Đại học Kinh tế TP.HCM triển khai 4 nghị quyết
GS.TS Sử Đình Thành chia sẻ tại buổi họp. Ảnh: NT

Để triển khai, Đại học Kinh tế TP.HCM đã chủ động thiết kế chương trình hành động dựa trên mô hình chiến lược City - University Innovation Hub. Chương trình nhằm phát huy vai trò của một đại học hiện đại, là hạt nhân đổi mới của xã hội tri thức, là nơi hội tụ, lan tỏa, dẫn dắt các sáng kiến chiến lược, đóng vai trò trung tâm trong triển khai các chiến lược của quốc gia thông qua đào tạo, nghiên cứu và kết nối cộng đồng.

GS.TS Sử Đình Thành cho biết chương trình được triển khai theo ba trụ cột hành động chủ đạo:

Thứ nhất, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: UEH tập trung triển khai các chương trình E-MBA chuyên sâu cho các doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân, tổ chức các khóa đào tạo giám đốc điều hành, các chương trình tập huấn lãnh đạo địa phương. Đồng thời, triển khai mô hình đào tạo theo đơn đặt hàng có sự tham gia của doanh nghiệp trong thiết kế, giảng dạy và đánh giá trong các chương trình đào tạo.

Thứ hai, nghiên cứu khoa học: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu nghiên cứu mở để phục vụ triển khai các Nghị quyết, thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh liên ngành về đổi mới sáng tạo, kinh tế số, thể chế, pháp luật; triển khai các đề tài cấp quốc gia và cấp địa phương về cụm ngành công nghệ cao, thành phố thông minh, năng lực số.

Thứ ba là tư vấn - phát triển - liên kết, đẩy mạnh tư vấn chính sách cải cách thể chế cho các cơ quan Trung ương và chính quyền địa phương, hỗ trợ xây dựng mô hình chính sách thử nghiệm (sandbox) kinh tế số, tư vấn cho doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu vùng và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

UEH cũng mở rộng khai thác mạng lưới gắn kết toàn cầu nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, tư vấn theo chuẩn mực quốc tế để thực hiện chương trình.

Trình bày chi tiết về về mô hình City -University Innovation Hub, TS Đinh Công Khải, Phó giám đốc Đại học Kinh tế TP.HCM, cho rằng UEH City - University Innovation Hub là mô hình kết nối, đồng sáng tạo chiến lược do UEH khởi xướng, lấy cảm hứng từ các trung tâm đổi mới sáng tạo toàn cầu như MIT Solve (Hoa Kỳ), TU Delft (Hà Lan), Aalto Otaniemi (Phần Lan), kết hợp với thực tiễn của Việt Nam để phát triển một hệ sinh thái đổi mới mở, có khả năng thích ứng, tích hợp công nghệ và chuyển đổi số.

dai-hoc-kinh-te-tp-hcm-nghi-quyet-bo-chinh-tri (1).JPG
TS Đinh Công Khải trình bày về chương trình City - University Innovation Hub

Mô hình này tái khẳng định đại học hiện đại phải là hạt nhân đổi mới của xã hội tri thức, là nơi hội tụ, lan tỏa, dẫn dắt các sáng kiến chiến lược, đóng vai trò trung tâm trong triển khai các chiến lược của quốc gia thông qua đào tạo, nghiên cứu và kết nối cộng đồng.

Chương trình triển khai từ tháng 6-2025 với sự tham gia của các trường, khoa, viện nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh và mạng lưới chuyên gia trong và ngoài nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.