Đại học Kinh tế-Tài chính TP.HCM không tuyển bổ sung

(PLO)- ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM (UEF) chính thức công bố không xét bổ sung theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia 2018.

Trước đó, mức điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia 2018 đợt 1 của UEF dao động 16-20 điểm.

Trong đó, điểm trúng tuyển cao nhất là 20 điểm thuộc về ngành quan hệ quốc tế, ngôn ngữ Nhật. Mức điểm 19 là các ngành luật quốc tế, thương mại điện tử. Các ngành kinh doanh quốc tế, công nghệ thông tin có mức điểm trúng tuyển là 18 điểm. Mức điểm 17 có các ngành quản trị kinh doanh, marketing, luật kinh tế, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Các ngành còn lại có mức điểm trúng tuyển là 16 điểm.

Theo Hội đồng tuyển sinh của trường, kết thúc đợt 1, UEF sẽ không nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia 2018.

Trường cũng công bố mức điểm trúng tuyển đợt cuối của phương thức xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp ba môn. Theo đó, mức điểm trúng tuyển cao nhất là 25 thuộc về các ngành quan hệ quốc tế, kinh doanh quốc tế, luật quốc tế, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, công nghệ thông tin, ngôn ngữ Nhật, thương mại điện tử. Các ngành còn lại đều có mức điểm trúng tuyển 22-24 điểm.

Chi tiết mức điểm trúng tuyển của từng ngành theo tổ hợp môn:

Từ thời điểm công bố, UEF sẽ chính thức không nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức học bạ. Được biết UEF là một trong những trường ĐH quốc tế đầu tiên kết thúc tuyển sinh trình độ ĐH năm 2018.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.