Đại học không giảng đường

Sáng 27.1, tại nhà văn hóa thôn Thanh Tam Đông, xã Cẩm Thanh, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra lễ tổng kết, trao chứng nhận tốt nghiệp cho 26 sinh viên đến từ 6 trường đại học trong nước, tham gia khoá học của đại học không giảng đường diễn ra tại phố cổ Hội An 10 ngày qua.

Đại học không giảng đường ảnh 1

Đại học không giảng đường là hình thức học tập từ cộng đồng và phục vụ cho cộng đồng. Đây là chương trình học tập nhằm nâng cao năng lực sinh viên thông qua việc làm trực tiếp các dự án phát triển cộng đồng.

Được biết, trong quá trình học tập, các sinh viên sẽ tuân thủ theo 3 nguyên tắc: Học tập qua thưc tế, học và làm việc theo cách tiếp cận đa chiều, sinh viên phải làm chủ quá trình học tập.

Tại buổi lễ tổng kết, đại diện cho các nhóm sinh viên đã thuyết trình một loạt các dự án phục vụ sự phát triển của cộng đồng mà các em được học thời gian qua. Cụ thể, dự án sân chơi cho trẻ em bằng vật liệu của sinh viên trường đại học Nha Trang, dự án sân chơi cho trẻ em phường Kim Long- TP Huế của sinh viên đại học Huế, dự án bảo vệ nguồn nước ở rừng dừa bảy mẫu Hội An… Tất cả các dự án, xuất phát từ nhận thức của các sinh viên, ở việc quan sát, đưa ra ý tưởng từ những nhu cầu thiết yếu tại những tỉnh thành nơi các bạn đang theo học.

Phát buổi tại buổi lễ tổng kết, nhà văn Nguyên Ngọc, Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Phan Chu Trinh cho biết:” Tôi đánh giá cao các dự án mà các em sinh viên đã sáng tạo ra. Tôi cho rằng, đây là hoạt động thực tế, giúp phát triển rất nhiều cho sinh viên. Bên cạnh đó, tôi hy vọng, đại học không giảng đường không chỉ có 2 mùa hạ, mùa đông mà còn được tổ chức trong cả 4 mùa. Cuối cùng, tôi mong sao, đại học không giảng đường sẽ tiếp tục được triển khai, tổ chức trong nhiều vùng của cả nước, đặc biệt là vùng Tây Nguyên…”.

Bên cạnh việc tham gia khoá học trong 10 ngày học tập, các sinh viên đã để lại ấn tượng mạnh cho người dân phố cổ Hội An bằng nhiều hoạt động tình nguyện... mang ý nghĩa nhân văn, thiết thực.

Chùm ảnh lễ tổng kết:









Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.