Đại học Hồng Đức có thêm các trường tiểu học, THCS và THPT

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định thành lập thêm trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông thuộc Trường Đại học Hồng Đức.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 13-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Đầu Thanh Tùng thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký Quyết định số 813/QĐ-UBND về việc thành lập trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Hồng Đức trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức.

Theo quyết định này, cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông có tên viết tắt là Trường TH, THCS&THPT Hồng Đức nằm trong khuôn viên Trường Đại học Hồng Đức, có địa chỉ tại số 565, Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.

Trường có quy mô 36 lớp, trong đó bao gồm 15 lớp tiểu học, 12 lớp trung học cơ sở và 9 lớp trung học phổ thông. Trường TH, THCS&THPT Hồng Đức là cơ sở giáo dục phổ thông công lập có nhiều cấp học, thực hiện cơ chế tự chủ chi thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

Trường Đại học Hồng Đức đào tạo thêm các cấp học gồm tiểu học, THCS, THPT.

Trường Đại học Hồng Đức đào tạo thêm các cấp học gồm tiểu học, THCS, THPT.

Đây là những đơn vị sự nghiệp công lập nằm trong hệ thống giáo dục và đào tạo của tỉnh Thanh Hóa, chịu sự quản lý của Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa. Với việc thành lập thêm Trường tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức, Trường Đại học Hồng Đức sẽ có sứ mệnh đào tạo học sinh, sinh viên từ cấp tiểu học tới đại học.

Trường TH, THCS&THPT Hồng Đức hoạt động theo quy định tại Thông tư số 32 ngày 19-5-2020 của Bộ GD&ĐT ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và các quy định hiện hành của pháp luật và chịu sự quản lý của Nhà nước, Sở GD&ĐT và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.