Đại diện quân đội Myanmar đến Thái Lan bàn khủng hoảng

(PLO)- Ngoại trưởng do quân đội Myanmar bổ nhiệm đến Thái Lan đàm phán về các nỗ lực ngoại giao của ASEAN khi làn sóng biểu tình phản đối chính biến ở Myanmar chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ngày 24-2, Ngoại trưởng Myanmar do quân đội nước này bổ nhiệm - ông Wunna Maung Lwin - đã đến tham dự cuộc hội đàm tại Thái Lan, trong khi các nước láng giềng đang tăng cường nỗ lực để giải quyết cuộc khủng hoảng ở quốc gia này, kênh Channel News Asia đưa tin.

Ông Wunna Maung Lwin - một đại tá về hưu, từng là ngoại trưởng Myanmar từ năm 2011 đến 2016 - đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Thái Lan và Indonesia về các nỗ lực ngoại giao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong khi làn sóng biểu tình phản đối cuộc chính biến ở quốc gia này vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. 

Cuộc hội đàm diễn ra sau khi có thông báo rằng Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi - hiện đang ở Thái Lan - hủy chuyến đi đến Myanmar.

Ngoại trưởng Myanmar do quân đội nước này bổ nhiệm - ông Wunna Maung Lwin. Ảnh: REUTERS

"Sau khi tính đến các diễn biến hiện tại và tín hiệu từ các nước ASEAN khác, đây không phải là thời điểm lý tưởng để thực hiện chuyến thăm tới Myanmar" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Indonesia Teuku Faizasyah cho biết.

Thay vào đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Tanee Sanrat xác nhận rằng bà Marsudi đã gặp ông Wunna Maung Lwin tại Thái Lan. Cùng ngày, bà cũng có cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng Don Pramudwinai của quốc gia này.

Một nguồn tin chính phủ Thái Lan cho biết đã có "một cuộc họp ba bên giữa các bộ trưởng Indonesia, Thái Lan và Myanmar, do Thái Lan đề xuất".

Hiện thông tin chi tiết về nội dung cuộc hội đàm vẫn chưa được tiết lộ.

Quân đội Myanmar đã vấp phải làn sóng chỉ trích của cộng đồng quốc tế vì bất ngờ bắt giữ Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi cùng các quan chức cấp cao của đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) hôm 1-2. Động thái này của quân đội Myanmar đã làm dấy lên các đợt biểu tình phản đối, đòi thả bà Suu Kyi cùng các nhà lãnh đạo khác.

Theo hãng tin Reuters, trước đó, Indonesia đã đề xuất rằng các thành viên ASEAN gửi giám sát viên tớ Myanmar để đảm bảo quân đội nước này tuân thủ lời hứa về việc tổ chức cuộc bầu cử mới một cách công bằng.

Hôm 24-2, hàng trăm người biểu tình tụ tập bên ngoài văn phòng ngoại giao của Indonesia ở TP Yangon, Myanmar, để phản đối cuộc bầu cử mới, yêu cầu ác lá phiếu mà họ đã bỏ hồi tháng 11 phải được công nhận. Theo đó, người biểu tình yêu cầu Indonesia “ngừng đàm phán với chính quyền quân sự”.

Liên minh các quốc gia tương lai - một nhóm hoạt động có trụ sở tại Myanmar - cho biết rằng chuyến thăm Myanmar của bà Marsudi sẽ tương đương với việc Indonesia “công nhận chính quyền quân sự".

Nhóm này yêu cầu các quan chức nước ngoài chỉ gặp Htin Lin Aung - thành viên của ủy ban đại diện cho các nghị sĩ Myanmar bị lật đổ - bởi đây là "quan chức chịu trách nhiệm duy nhất về quan hệ đối ngoại".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.