Đại dịch bùng phát, Myanmar xin quốc tế giúp đỡ

(PLO)- Chính quyền quân sự Myanmar đang kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế để đối phó với đợt bùng phát mới của đại dịch COVID-19 tại nước này.

Theo hãng tin Reuters, chính quyền quân sự Myanmar đang kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế để đối phó với đợt bùng phát mới của đại dịch COVID-19 tại nước này.

Thống tướng Min Aung Hlaing kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế trong việc phòng ngừa, kiểm soát và điều trị COVID-19, bao gồm cả các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và “các quốc gia thân thiện” với nước này, theo tờ Global News of Myanmar.

Chính quyền quân sự cho biết cần phải tăng cường tiêm chủng thông qua các liều vaccine mà nước này được viện trợ và tự sản xuất trong nước với sự hỗ trợ của Nga.

Tình nguyện viên Myanmar khiêng xác một người chết vì COVID-19 đến nghĩa trang ở TP Yangon, Myanmar. Ảnh: AFP

Số ca nhiễm COVID-19 ở Myanmar đã tăng mạnh kể từ tháng 6. Bộ Y tế Myanmar đã báo cáo có đến 4.980 ca mắc mới và 365 ca tử vong trong ngày 28-7. Theo đó, chi phí cho các dịch vụ y tế và tang lễ cũng tăng mạnh.

Vào ngày 28-7, Bộ Ngoại giao Singapore cho biết họ sẽ gửi 200 máy tạo oxy 10 lít đến Myanmar để giúp nước này đối phó với đại dịch COVID-19, khi nước này đang lâm vào tình trạng thiếu oxy y tế nghiêm trọng.

“Singapore đoàn kết với người dân Myanmar trong cuộc chiến chống lại COVID-19. Những đóng góp này, cũng như các khoản quyên góp do các tổ chức tư nhân và cộng đồng người Myanmar tại Singapore tổ chức, là minh chứng cho sự hỗ trợ lẫn nhau mạnh mẽ giữa người dân Singapore và Myanmar trong việc đối phó với đại dịch toàn cầu COVID-19" - Bộ Ngoại giao Singapore cho biết.

Trước đó, vào ngày 22-7, một lô 736.000 liều vaccine Sinopharm do Trung Quốc tài trợ cũng đã được chuyển đến Myanmar. Các quan chức Myanmar cho biết số vaccine này sẽ ưu tiên dành cho những người sống dọc biên giới giữa hai nước.

Ngày 24-7, Trung Quốc đã cung cấp hơn 10.000 liều vaccine COVID-19 cho một nhóm phiến quân Myanmar hoạt động gần biên giới phía nam của họ, vì lo ngại sẽ có một dòng người chưa được tiêm chủng từ Myanmar chạy sang.

Gần đây, Myanmar cũng đã nhận được thêm hai triệu liều vaccine của Trung Quốc. Tuy nhiên, theo Reuters, Myanmar mới chỉ tiêm được cho khoảng 3,2% dân số của mình. 

Bên cạnh đó, chính quyền Myanmar cũng đang nỗ lực tiêm vaccine cho khoảng 40.000 tù nhân trong các nhà tù lớn, nói thêm rằng đây đều là những nơi đã xảy ra các đợt bùng dịch lớn trong thời gian gần đây.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.