Kết thúc giải U-19 Đông Nam Á:

Đại bác không nổ ở Viantiene

(PLO)- Thủ đô Vientiane của Lào đã không "nổ" đại bác để ăn mừng như kế hoạch đã định vì thua Malaysia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Đánh bại Lào 2-0 ở trận chung kết U-19 Đông Nam Á tối 15-7, Malaysia lên ngôi vô địch.

Trước trận chung kết giới chuyên môn Malaysia nêu quan điểm “U-19 Malaysia phải chơi thứ bóng đá thông minh và vô hiệu lối chơi tinh ranh của Lào”.

U-19 Lào đã không có được hình ảnh này ở chung kết. Ảnh: CTP

U-19 Lào đã không có được hình ảnh này ở chung kết. Ảnh: CTP

Thật vậy, vào trận các học trò ông Hussein Sazali Waras tạo sự khác biệt bằng những gì mình có là sức mạnh, sự va đập, thể hình, chiều cao, cân nặng...

Malaysia chơi thứ bóng đá nhanh, chuyền dài vượt tuyến và gây áp lực trên khắp mặt sân, điều này gây khó cho Lào. Và cuối cùng Malaysia ghi hai bàn thắng do công Amer phút 14 và Aliff ghi phút 76.

Ở vòng bảng Lào thắng Malaysia 1-0. Ảnh: CTP

Ở vòng bảng Lào thắng Malaysia 1-0. Ảnh: CTP

Lào dù thắng Malaysia 1-0 ở lượt trận cuối cùng vòng bảng từ chấm 11m, cùng với đó Malaysia bỏ lỡ nhiều cơ hội, nhưng vào bán kết Malaysia thể hiện một bộ mặt rất khác. Dù ít cơ hội nhưng họ chắt chiu và tận dụng cực tốt để đánh bại VN 3-0 ở bán kết và 2-0 trước Lào ở chung kết.

Về phía Lào, ở quê nhà chuẩn bị rất chu đáo trước trận chung kết, Lào đã lên kế hoạch bắn đại bác ăn mừng nếu Lào đánh bại Malaysia ở chung kết, song điều đó không xảy ra.

Tuy nhiên dù thua Malaysia ở chung kết nhưng đây là sự kiện lịch sử của bóng đá Lào, vào chung kết một giải khu vực.

Với ngôi á quân, thầy trò HLV Michael Weiss về nước vẫn sẽ được đón tiếp như những người hùng quốc gia và họ sẽ nhận những khoản thưởng đậm từ nhà nước, các mạnh thường quân và các ngân hàng của Lào.

Riêng U-19 Malaysia bốn giải gần nhất họ đều giành quyền vào chơi chung kết và hai lần lên ngôi vô địch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.