Đại án thất thoát gần 2.500 tỉ đồng và mức án gần 200 năm tù
Tuyến Phan
(PLO)- Chiều 7-1, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án làm thất thoát hơn 2.500 tỉ đồng xảy ra tại Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội. Tổng hình phạt mà 18 bị cáo phải chịu lên đến 188 năm 6 tháng tù.
Sau tám ngày xét xử và chín ngày nghị án, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên án đối với 18 bị cáo trong vụ đại án nói trên. HĐXX quyết định tuyên phạt các mức án như sau:
1. Bị cáo Phạm Thanh Tân (nguyên tổng giám đốc Agribank): 13 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn, 9 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hình phạt 22 năm tù.
2. Bị cáo Phạm Thị Bích Lương (nguyên giám đốc Chi nhánh Nam Hà Nội): 15 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn, 20 năm tù về tội vi phạm các quy định cho vay, tổng hình phạt 30 năm tù. Đối với chiếc xe trị giá 3,5 tỉ đồng sẽ tiếp tục tạm giữ để đảm bảo việc bồi thường.
3. Bị cáo Chử Thị Kim Hiền (nguyên phó giám đốc Chi nhánh Nam Hà Nội): 20 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay, 15 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn, tổng hình phạt là 30 năm tù.
4. Đỗ Tiến Long (cán bộ phòng Tín dụng Chi nhánh Nam Hà Nội): 16 năm tù.
5. Nguyễn Thị Nguyệt Thanh (nguyên trưởng phòng Thanh toán quốc tế Chi nhánh Nam Hà Nội): 13 năm tù.
6. Nguyễn Hữu Thanh (nguyên phó trưởng phòng Thanh toán quốc tế Chi nhánh Nam Hà Nội): 13 năm tù.
7. Trương Thị Út (nguyên phó trưởng phòng Tín dụng Chi nhánh Nam Hà Nội): 7 năm tù.
8. Đặng Quang Chung (nguyên phó trưởng phòng Phụ trách phòng tín dụng Chi nhánh Nam Hà Nội): 15 năm tù.
9. Hoàng Thị Thu Hiền (nguyên trưởng phòng Tín dụng Chi nhánh Nam Hà Nội): 2 năm tù.
10. Hoàng Anh Tuấn (nguyên ủy viên Hội đồng quản trị Agribank): 6 năm tù.
11. Kiều Trọng Tuyến (nguyên phó tổng giám đốc phụ trách Agribank): 4 năm tù.
12. Đỗ Quang Vinh (nguyên trưởng ban Tín dụng doanh nghiệp Agribank): 4 năm tù.
13. Phan Quý Dương (chuyên viên Ban tín dụng doanh nghiệp Agribank): 5 năm tù.
Bên cạnh hình phạt tù nêu trên, các bị cáo còn bị cấm đảm nhiệm các chức vụ liên quan đến ngân hàng theo quy định sau khi chấp hành xong hình phạt.
HĐXX tuyên án đối với các bị cáo.
Nhóm nguyên cán bộ chi cục hải quan
14. Lương Thị Yên (nguyên phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan Hà Tây): 30 tháng tù.
15. Hoàng Tuấn Khanh (nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây): 30 tháng tù.
16. Đỗ Thị Liên Hương (nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây): 30 tháng tù.
17. Nguyễn Thị Thúy Hằng (nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây): 30 tháng tù.
18. Lê Minh Hiếu (chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vietmade và Công ty CP Lifepro VN): 15 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho Ngân hàng Agribank gần 2.500 tỉ đồng, tịch thu chiếc xe Bently trị giá 3,5 tỉ đồng để đảm bảo công tác bồi thường.
Ngoài ra, HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra xem xét tội danh đưa hối lộ và nhận hối lộ đối với bị cáo Phạm Thị Bích Lương và Phạm Thanh Tân. Kiến nghị Tổng cục Hải quan về việc làm thủ tục hải quan cho phù hợp với quốc tế.
Bị cáo Phạm Thị Bích Lương.
HĐXX nhận định đối với hành vi vi phạm quy định về cho vay đối với các tổ chức tín dụng, bị cáo Phạm Thị Bích Lương đã chỉ đạo lập hồ sơ cho vay nhưng không thẩm định dự án, không thẩm định vay vốn mà dựa trên hồ sơ của doanh nghiệp cung cấp, chỉ đạo việc giải ngân, nâng quyền phán quyết cho Công ty LD Lifepro Việt Nam, trái với nghị quyết của HĐQT Agribank…
Đa số các bị cáo đều làm theo chỉ đạo của Lương, hành vi của các bị cáo gây thiệt hại nghiêm trọng cho Agribank. Một số bị cáo cho rằng mình không phạm tội vi phạm trong cho vay mà chỉ thiếu trách nhiệm là không có cơ sở.
Đối với quan điểm của các luật sư cho rằng cần trả hồ sơ, tòa cho rằng căn cứ kết quả tranh tụng tại tòa đủ cơ sở khẳng định hành vi của các bị cáo, không cần thiết phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ có bốn bị cáo bị truy tố gồm Phạm Thị Bích Lương, Chử Thị Kim Hiền, Lê Minh Hiếu (lãnh đạo hai doanh nghiệp Cổ phần Liferpo Việt Nam và Vietmade) và Phạm Thanh Tân. Các bị cáo đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân hàng, hành vi của các bị cáo có yếu tố vụ lợi vì Lê Minh Hiếu đã "lại quả" sau hợp đồng liên kết cho các bị cáo là 3 tỉ đồng.
Hành vi của bị cáo trong hành vi này có dấu hiệu của tội đưa hối lộ và nhận hối lộ. Tuy nhiên, trong khuôn khổ xét xử, do bị truy tố theo tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn nên tòa xem xét đối với các bị cáo về tội danh này và sẽ kiến nghị cơ quan điều tra xem xét các bị cáo tội danh đưa hối lộ và nhận hối lộ.
Về các bị cáo khác bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, HĐXX xác định đủ cơ sở, quy kết tội danh này đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.
Đối với các bị cáo nhóm hải quan bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là có căn cứ, đúng pháp luật. Việc ban hành thủ tục hải quan với hàng xuất nhập khẩu, kiểm tra, quản lý thuế… còn nhiều sơ hở, dẫn tới việc nhiều doanh nghiệp lợi dụng để vi phạm pháp luật. HĐXX cho rằng cần thiết phải kiến nghị về việc làm thủ tục hải quan.
Đối với nhóm bị can nước ngoài, do các đối tượng này đã bỏ trốn, thời hạn điều tra đã hết, cơ quan điều tra Bộ Công an tạm đình chỉ giải quyết và tách rút hồ sơ là đúng quy định pháp luật.
Xét thấy hành vi của các bị cáo ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện đường lối của Đảng, Nhà nước, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 2.500 tỉ đồng, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, hệ thống tài chính quốc gia, tổn hại lòng tin của quần chúng nhân dân nên cần phải có hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục tội phạm. Tuy nhiên, HĐXX cũng cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với các bị cáo trong vụ án này để tuyên án như trên.
Theo hồ sơ, từ tháng 8-2008 đến tháng 8-2012, Phạm Thị Bích Lương cùng các nhân viên dưới quyền đã đề nghị HĐQT Agribank nâng quyền phán quyết cho vay, ký hợp đồng thế chấp, phê duyệt cho vay sai quy định dẫn đến Agribank thiệt hại gần 2.500 tỉ đồng.
Bị cáo Phạm Thanh Tân đã ký cho Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội vay ngoài kế hoạch 75 triệu USD từ hội sở, trái với nghị quyết của HĐQT. Trong quá trình này, Tân được lãnh đạo Chi nhánh Nam Hà Nội “biếu” tổng số tiền lên đến 310.000 USD...
Vụ án còn có một số bị cáo nguyên là cán bộ, công chức ngành hải quan.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.
(PLO)- Từ 1-7 tới đây, các cơ quan báo chí phải tuân thủ một số quy định mới như gắn nhãn với nội dung sử dụng AI; cấp, đổi thẻ nhà báo; người dân cũng cần lưu ý khi muốn tổ chức họp báo...
(PLO)- Bên cạnh vai trò là nhà quản lý, giảng dạy, GS-TS Đỗ Văn Đại luôn cố gắng để lại những dấu ấn của một nhà khoa học, thông qua những sản phẩm khoa học chất lượng.
(PLO)- Cần bổ sung và hoàn thiện định nghĩa về người được nhận tiền bồi thường; bởi Luật cho phép người thừa kế đi đòi, nhưng định nghĩa "người được bồi thường" lại chỉ là người bị hại trực tiếp.
(PLO)- Việc chủ động nâng cao năng lực ngoại ngữ, chuẩn hóa quy trình dịch vụ theo chuẩn quốc tế và tăng cường sự hiện diện tại các diễn đàn pháp lý toàn cầu là lối đi cần thiết để luật sư Việt Nam khẳng định vị thế độc lập.