Đặc phái viên TQ đến Kiev, thảo luận với Ngoại trưởng Ukraine về kế hoạch hòa bình

(PLO)- Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã thảo luận với đặc phái viên Trung Quốc Lý Huy về tiến trình chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, nhấn mạnh Kiev sẽ không chấp nhận một kế hoạch hòa bình dựa trên việc từ bỏ lãnh thổ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-5 tại thủ đô Kiev (Ukraine), Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã thảo luận với đặc phái viên Trung Quốc Lý Huy về tiến trình chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, nhấn mạnh Kiev sẽ không chấp nhận một kế hoạch hòa bình dựa trên việc từ bỏ lãnh thổ, theo hãng tin AP.

Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết ông Kuleba đã trao đổi với ông Lý “về các nguyên tắc khôi phục hòa bình ổn định và công bằng dựa trên sự tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”.

Ông Kuleba đã lặp lại quan điểm của Ukraine rằng nước này sẽ không chấp nhận bất kỳ đề xuất nào liên quan việc mất lãnh thổ hoặc ngừng bắn mà không có giải pháp chính trị cho xung đột.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba (ở giữa bên trái) và Đặc phái viên Trung Quốc Lý Huy (ở giữa bên phải) trong cuộc hội đàm tại thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 17-5. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO UKRAINE

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba (ở giữa bên trái) và Đặc phái viên Trung Quốc Lý Huy (ở giữa bên phải) trong cuộc hội đàm tại thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 17-5. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO UKRAINE

Ông cũng nhấn mạnh vai trò trung gian hòa giải quan trọng của Trung Quốc, đặc biệt là về an toàn hạt nhân và nối lại xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen.

Chưa có thông tin nào về phản ứng của ông Lý.

Ông Lý đã đến Ukraine hôm 16-5 và dự kiến sẽ thăm Ba Lan, Pháp và Đức. Bắc Kinh cho biết mục đích của chuyến công du là để “giao tiếp với tất cả các bên về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine”.

Trong một diễn biến khác, các nước châu Phi cũng đang thực hiện một sáng kiến hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa hôm 16-5 nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đồng ý tổ chức các cuộc họp riêng với phái đoàn 6 nhà lãnh đạo từ các nước châu Phi để thảo luận về một kế hoạch hòa bình khả thi.

Ông Ramaphosa không đưa ra khung thời gian và thông tin chi tiết về các cuộc đàm phán.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.