Đặc phái viên Mỹ nói Triều Tiên có thể thử hạt nhân vào ngày 15-4

(PLO)- Đặc phái viên Mỹ về CHDCND Triều Tiên Sung Kim cho biết Bình Nhưỡng đang phớt lờ các yêu cầu đàm phán của Washington và có thể lên kế hoạch thử hạt nhân vào ngày 15-4.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Hãng AFP dẫn lời đặc phái viên Mỹ về CHDCND Triều Tiên – ông Sung Kim – ngày 6-4 cho biết Bình Nhưỡng đang phớt lờ các yêu cầu đàm phán của Washington và có thể lên kế hoạch thử hạt nhân vào ngày 15-4.

Theo ông Sung, Washington cho rằng Bình Nhưỡng có thể đang lên kế hoạch cho “màn trình diễn lớn” về năng lực vũ khí hạt nhân vào ngày lễ trong tuần tới, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành.

Mỹ lo ngại Triều Tiên có thể thử hạt nhân vào ngày 15-4. Ảnh: TNS

“Chúng tôi lo ngại rằng liên quan lễ kỷ niệm ngày 15-4 sắp tới, Triều Tiên có thể thực hiện một hành động khiêu khích khác” – ông Sung nói, đề cập các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo gần đây của Bình Nhưỡng.

“Tôi không muốn suy đoán quá nhiều, nhưng tôi nghĩ đó có thể là một vụ phóng tên lửa khác, cũng có thể là một vụ thử hạt nhân" – vị đặc phái viên nói thêm.

Ông Sung cũng cho biết Bình Nhưỡng tiếp tục phớt lờ những đề nghị của Washington trong việc nối lại các cuộc thảo luận về việc loại bỏ tất cả vũ khí hạt nhân khỏi bán đảo Triều Tiên.

"Chúng tôi chưa nhận được phản hồi nào từ Triều Tiên, dù đã gửi hàng loạt thông điệp công khai và kín đáo để mời họ trở lại bàn đàm phán mà không cần điều kiện tiên quyết” – ông Sung nói.

“Thay vào đó, họ thực hiện hàng loạt đợt thử vũ khí, trong đó có ba vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Đây là điều gây thất vọng và đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng với ổn định khu vực" - ông Sung nói thêm.

Ông Sung cũng cáo buộc phía Trung Quốc và Nga không hợp tác với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong việc thúc đẩy tái khởi động các cuộc đàm phán với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Các cuộc đàm phán nhằm kiềm chế mối đe dọa hạt nhân của Bình Nhưỡng dường như đã đạt được bước đột phá lớn dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, song sau đó đã bị đình trệ.

Triều Tiên đã thử vũ khí hạt nhân nhiều lần, bắt đầu từ năm 2006 và lần thử gần đây nhất là vào năm 2017, theo Reuters.

Sau khi ông Biden nhậm chức, Triều Tiên đã bắt đầu một loạt vụ thử tên lửa.

Đến nay, Bình Nhưỡng đã thử nghiệm 13 vụ, đỉnh điểm là vào tháng trước với vụ thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới miền đông Mỹ.

Các cuộc thử nghiệm đã dấy lên cảnh báo từ Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trước đó, bà Kim Yo-jong – em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un – hôm 5-4 đã cảnh báo rằng Bình Nhưỡng sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân để đối phó Hàn Quốc nếu Seoul tấn công phủ đầu.

Theo ông Sung Kim, phía Washington đang thúc đẩy một nghị quyết mới lên án hành động của Bình Nhưỡng tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Vị đặc phái viên cũng lưu ý rằng trong sáu nỗ lực hồi đầu năm nay, Nga và Trung Quốc “đã liên tục ngăn chặn nỗ lực của chúng tôi trong việc đưa ra một tuyên bố công khai của Liên Hợp Quốc”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.