Nga cảnh báo sẽ có hậu quả nếu bỏ phiếu loại Moscow khỏi Hội đồng Nhân quyền

(PLO)- Nga cảnh báo những nước ủng hộ nghị quyết kêu gọi loại Moscow ra khỏi Hội đồng Nhân quyền sẽ bị coi là "cử chỉ không thân thiện" và gây ra hậu quả cho quan hệ song phương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nga đã cảnh báo các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc (LHQ) rằng họ sẽ phải đón nhận hậu quả nếu bỏ phiếu thuận hoặc phiếu trắng đối với nghị quyết kêu gọi đình chỉ Moscow khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ (UNHRC).

Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của chính quyền Moscow hôm 6-4 cho biết những nước đồng ý với nghị quyết trên (do Mỹ đưa ra) sẽ bị coi là một "cử chỉ không thân thiện" và gây ra hậu quả cho quan hệ song phương.

Trước đó, hôm 4-4, Mỹ đã đệ trình nghị quyết yêu cầu loại Nga ra khỏi UNHRC sau khi Ukraine cáo buộc quân đội nước này sát hại hàng trăm thường dân ở TP Bucha. Đại hội đồng LHQ, gồm 193 thành viên, sẽ tiến hành bỏ phiếu vào ngày 7-4.

Toàn cảnh phiên họp đặc biệt về tình hình Ukraine của UNHRC ở Geneva, Thụy Sĩ, ngày 4-3. Ảnh: REUTERS

Phái bộ của Nga tại LHQ đã kêu gọi các nước "lên tiếng phản đối nghị quyết chống Nga" này. Hiện chưa rõ có bao nhiêu quốc gia đã nhận được công hàm.

"Điều đáng nói là không chỉ hành động (bỏ phiếu thuận) ủng hộ cho một sáng kiến như vậy, mà cả việc bỏ phiếu trắng hoặc không tham gia bỏ phiếu cũng sẽ được coi là một cử chỉ không thân thiện" - phía Nga nhấn mạnh.

"Ngoài ra, chắc chắn sẽ có hậu quả trong sự phát triển của quan hệ song phương giữa các nước này với Moscow và trong những vấn đề quan trọng khác đối với quốc gia đó trong khuôn khổ LHQ" - Moscow tuyên bố

UNHRC có tổng cộng 47 thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ 3 năm. Nga hiện đang ở năm thứ hai trong nhiệm kỳ 3 năm của mình.

"Việc Nga ngang nhiên và công khai đe dọa các quốc gia bỏ phiếu để loại họ khỏi UNHRC chỉ là bằng chứng củng cố thêm quyết định này" - bà Olivia Dalton, phát ngôn viên phái bộ Mỹ tại LHQ đưa ra phản hồi về lời cảnh báo của Moscow.

Để thông qua một nghị quyết, Đại hội đồng LHQ cần hai phần ba đa số thành viên bỏ phiếu thuận (không tính phiếu trắng)

Trước đó, Đại hội đồng LHQ đã thông qua hai nghị quyết tố cáo và chỉ trích Nga sau khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine với lần lượt 141 và 140 phiếu ủng hộ.

Đại hội đồng LHQ trước đây đã từng đình chỉ một quốc gia khỏi UNHRC. Vào tháng 3-2011, các nước thành viên LHQ đã nhất trí loại Libya ra khỏi cơ quan này vì có hành vi bạo lực của lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo lúc đó là ông Muammar Gaddafi chống lại những người biểu tình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.