Đã thông báo việc bán đấu giá

(PL)- Bà Phạm Thị Hồng (ngụ phường 2, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) phản ánh: Bà là người phải thi hành một bản án dân sự.

Tuy nhà, đất của bà rộng hơn 4.000 m2 nhưng cơ quan thi hành án dân sự TP Đà Lạt chỉ bán đấu giá hơn 3.600 m2. Ngoài ra, nhà, đất của bà trị giá hơn 100 tỉ đồng nhưng cơ quan này chỉ định giá và bán đấu giá hơn 37 tỉ đồng. Bà cũng không được thông báo việc bán đấu giá tài sản.

Ông Nguyễn Long Vân, Chi cục phó Chi cục Thi hành án dân sự TP Đà Lạt, trả lời: Ban đầu, diện tích đất trong giấy đỏ của bà Hồng là hơn 4.000 m2 nhưng vào năm 2002, hơn 600 m2 đất của bà đã bị quy hoạch làm đường và bà đã nhận tiền bồi thường. Do vậy, phần đất thực tế còn lại vào thời điểm kê biên, bán đấu giá chỉ còn hơn 3.600 m2.

Trong việc định giá, vào tháng 1-2009, cơ quan thi hành án TP Đà Lạt và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng đã thuê một công ty định giá tài sản của bà theo giá thị trường cao gấp đôi giá do UBND tỉnh ban hành. Đến tháng 9-2009, bà Hồng thuê một công ty  khác định giá lại tài sản với giá hơn 100 tỉ đồng nhưng công ty tính cả số đất mà bà Hồng đã bị giải tỏa. Đáng nói là ngay sau khi định giá, cơ quan thi hành án đã thông báo giá này cho bà Hồng để nếu không đồng ý thì bà có thể khiếu nại nhưng bà lại không khiếu nại.

Khiếu nại của bà Hồng về việc không được thông báo việc bán đấu giá tài sản là không đúng. Vì tại thời điểm chuẩn bị bán đấu giá, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản và cơ quan thi hành án TP Đà Lạt đã nhiều lần trực tiếp tống đạt các giấy tờ liên quan nhưng bà Hồng không có mặt. Cơ quan thi hành án đã mời con ruột của bà nhận giấy thay cho mẹ theo đúng quy định của Pháp lệnh Thi hành án dân sự.

V.ĐOÀN ghi

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.