Đà Nẵng quản lý qua Facebook: Hoan nghênh!

(PL)- TP Đà Nẵng ghi điểm với dân qua nhiều vụ việc được xử lý nhanh các thông tin trên Facebook.

• Anh TRẦN CÔNG SƠN, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng:

Thông tin nhanh, xử lý tức khắc

Diễn đàn trên Facebook mang tên Quản lý đô thị Đà Nẵng do một số lãnh đạo TP làm admin điều hành đã thu hút hơn 19.600 thành viên. Theo tôi thì việc xử lý thông tin trên kênh Facebook này cực nhanh. Điển hình là thông tin một số đối tượng xâm hại rừng Sơn Trà, đe dọa cuộc sống của loài voọc chà vá chân nâu. Chỉ vài giờ sau khi thông tin được đăng tải, TP đã chỉ đạo lực lượng chức năng đi kiểm tra thực tế và một vụ ngang nhiên phá rừng có dấu hiệu bảo kê của cán bộ kiểm lâm được phát hiện. Cán bộ sai phạm đã bị cách chức, điều chuyển. Cách làm của chính quyền TP Đà Nẵng là cách quản lý, điều hành rất hay, tận dụng được “mỏ vàng” thông tin trên Facebook. Tôi tin rằng lãnh đạo TP sẽ tiếp tục lắng nghe và xử lý ngay tức khắc những phản ánh của dân để TP phát triển tốt hơn.

Ông TRẦN KHẮC BẢY, phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng:

Thêm một bước gần dân

Tôi thấy việc người dân mỗi khi muốn trình báo sự việc gì, dù nhỏ hay lớn cứ phải lên ủy ban, cơ quan chức năng chờ đợi xếp lịch rồi đơn từ…, vừa rất mất thời gian mà lại khó đạt hiệu quả nhanh chóng. Thông qua Facebook vừa là cách quản lý có tâm có tầm, vừa tạo thêm điều kiện để chính quyền gần gũi dân. Chúng tôi cũng thấy yên tâm rằng những chia sẻ, những bức xúc của mình được lắng nghe và giải quyết, thấy tin tưởng vào các nhà quản lý. Ngoài ra, đọc các bình luận trên mỗi status, chính quyền cũng có thể lượng và hiểu được cách xử lý công việc của mình được người dân đồng tình hay không. Xã hội ngày càng phát triển, các cơ quan chức năng quản lý và làm việc thông qua trang điện tử ngày càng nhiều nên việc quản lý thông qua Facebook theo tôi nên nhân rộng.

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đi thực tế xác minh, xử lý thông tin phản ánh của du khách trên Facebook. Ảnh: TT

Chị LÊ THỊ HUYỀN, một du khách:

Điểm cộng trong lòng du khách

Đây là cách quản lý tiến bộ, văn minh và hợp lòng dân. Đối với các du khách như chúng tôi, nếu gặp trường hợp bị “chặt chém” hay bị khách sạn, taxi “hét” giá thì cũng có nơi để phản ánh nhanh.

Vấn đề đặt ra là sau khi nhận được phản ánh trên Facebook thì chính quyền phải vào cuộc một cách thật sự. Trường hợp vào cuộc xử lý theo thông tin của một du khách người Anh mới đây rất đáng hoan nghênh và cần phải nhân rộng hơn nữa. Có như vậy thì chúng tôi mới cảm thấy an toàn khi đến với Đà Nẵng. Đà Nẵng là TP du lịch nên hành động vào cuộc nhanh chóng này sẽ là điểm cộng rất lớn trong lòng du khách. Qua báo chí, tôi còn được biết sắp tới CSGT (Công an TP Đà Nẵng) cũng sẽ lập Facebook để quản lý tình trạng giao thông trên địa bàn, đây là việc làm rất đáng hoan nghênh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.