Đà Nẵng: Nhiều trại heo không đủ điều kiện về môi trường

(PLO)- Mặc dù nuôi heo từ những năm 2005 nhưng nhiều trại heo trên địa bàn Đà Nẵng không đáp ứng đủ điều kiện về quy định bảo vệ môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống người dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau bài viết Người dân Quảng Nam kêu trời vì bị các trại heo ở Đà Nẵng “khủng bố” của báo Pháp luật TP.HCM, UBND Huyện Hoà Vang (Đà Nẵng) đã tiến hành rà soát, kiểm tra các trại heo và có thông tin phản hồi đối với các thông tin phản ánh.

Theo báo cáo của UBND huyện Hoà Vang, trên địa bàn xã Hoà Tiến (huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) đoạn giáp ranh với xã Điện Tiến (TX Điện Bàn, Quảng Nam) có sáu hộ chăn nuôi từ những năm 2005. Trải qua thời gian dài, vì nhiều lý do khách quan nên từ năm 2015 đến nay chỉ còn ba hộ tiếp tục hoạt động trại heo; trong đó có hai hộ thuê đất của UBND xã Hoà Tiến với thời hạn 05 năm và được tái ký khi hết hạn.

da-nang-quang-nam-trai-heo-ong-xa.jpg
Nước thải đen ngòm từ hồ chứa nước thải trại heo chảy ra môi trường. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Nhằm đảm bảo môi trường tại khu vực chăn nuôi trại heo, từ khi hình thành khu chăn nuôi tập trung, UBND xã Hoà Tiến đã yêu cầu các hộ phải xây chuồng trại khép kín, đảm bảo vệ sinh. Đồng thời, phải xây dựng hệ thống hầm Biogas và hồ lắng tự huỷ đủ công suất để xử lý nước thải trại heo, đảm bảo nước thải trước khi ra môi trường phải qua xử lý.

Tuy nhiên, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoà Vang kết luận là các trại heo này không đảm bảo về môi trường.

trai-heo-nguoi-dan.jpg
Người dân ở xã Điện Tiến liên tục cầu cứu địa phương vì ô nhiễm nặng nề. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Trước vấn đề trên, ông Phan Duy Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoà Vang cũng thẳng thắng thừa nhận các trại heo này có ảnh hưởng đến các hộ dân ở hai địa phương của Đà Nẵng, Quảng Nam và đã lấy mẫu nước thải của trại heo đưa đi kiểm tra mức độ ô nhiễm.

trai-heo-da-nang.JPG
Ông Phan Duy Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoà Vang (bên trái) chỉ đạo xã Hoà Tiến cùng các phòng liên quan xử lý ô nhiễm của các trại heo. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Sắp tới, phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì, rà soát để giới hạn quy mô chăn nuôi của các trại heo phù hợp với hệ thống xử lý nước thải. Cùng đó, UBND xã Hòa Tiến kiểm tra, đánh giá các điều kiện của hai hộ đang thuê đất của xã. Nếu như không đáp ứng được các điều kiện thì xem xét dừng thuê đất đối với các trại heo này.

Trước đó, báo Pháp luật TP.HCM đã có bài viết về các hộ dân ở Quảng Nam kêu cứu trước nạn xả thải của trại heo thuộc địa phận Đà Nẵng ra ruộng lúa vùng giáp ranh làm cho nhiều diện tích trồng lúa không thể canh tác, nguồn nước ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.